Kết quả tìm kiếm cho "ISS"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 24

Tàu vận tải "Tiến bộ М-28М" của Nga ghép nối thành công với ISS 

Cập Nhật 06-07-2015

Theo đúng kế hoạch, hai ngày sau khi được phóng lên quỹ đạo, ngày 5/7, tàu vận tải "Tiến bộ М-28М" (Progress M-28M​), mang theo 2,4 tấn hàng hóa đã ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) bằng chế độ tự động.

Tag: Tiến bộ М-28М

Nga: Tàu vận tải Tiến bộ M-24M lắp ghép thành công với ISS 

Cập Nhật 25-07-2014

Tàu vận tải Tiến bộ M-24M.

Tàu Tiến bộ M-22M lắp ghép thành công với ISS 

Cập Nhật 07-02-2014

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 6-2 thông báo tàu vận tải Tiến bộ M-22M đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng chế độ tự động.

Mỹ phóng thành công tàu không người lái lên ISS 

Cập Nhật 10-01-2014

 Tên lửa Antares mang theo tàu chở hàng không người lái Cygnus được phóng đi từ Wallops, bang Virginia. Ảnh: Reuters

Các nhà du hành vũ trụ tiếp tục khắc phục sự cố trên ISS 

Cập Nhật 25-12-2013

Các nhà du hành khắc phục sự có. (Nguồn: Reuters)

Mỹ cam kết đảm bảo hoạt động của Trạm vũ trụ ISS 

Cập Nhật 02-10-2013

 Phi hành gia thực hiện nhiệm vụ ngoài không gian trên Trạm ISS. (Nguồn: mashable.com)

Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ kết nối với ISS 

Cập Nhật 26-09-2013

Sáng 26-9, vào lúc 00:59 (giờ Moskva, 3:59 giờ Hà Nội), tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan), Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz ТМА-10М.

Xử lý thành công vụ rò khí amôniắc trên trạm ISS 

Cập Nhật 12-05-2013

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 11-5 cho biết hai nhà du hành trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã kết thúc chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, hoàn tất nhiệm vụ xử lý rò rỉ khí amôniắc. Khí này được dùng cho hệ thống làm lạnh các tấm pin năng lượng Mặt Trời - nguồn cung cấp điện cho ISS.  Hai nhà du hành Chris Cassidy (phải) và Tom Marshburn trên Trạm ISS đã kết thúc chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không để xử lý rò rỉ khí amôniắc.

Tàu Liên hợp TMA-08M lắp ghép thành công với ISS 

Cập Nhật 29-03-2013

Tên lửa đưa tàu vũ trụ Soyuz TMA-08M rời khỏi bệ phóng ở Baikonur, Kazakhstan ngày 29-3

Tàu vũ trụ tư nhân lắp ghép thành công với ISS 

Cập Nhật 27-05-2012

Đây là lần đầu tiên, một con tàu vũ trụ không người lái do tư nhân hoàn toàn sở hữu thực hiện việc kết nối với Trạm ISS. Ông Alan Lindenmoyer, người phụ tráchh các chương trình vận tải vũ trụ thương mại của NASA nói: "Đây là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của ngành vũ trụ tư nhân".

Quay lên trên