Tin ảnh

Ông Nguyễn Phú Yên-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch tỉnh trao cờ lưu niệm cho đơn vị tham dự

  Lễ hội hoa anh đào 2014 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (Hà Nội).   Một người Nhật trong Ban tổ chức cho biết, việc tổ chức lễ hội thể hiện sự biết ơn của người Nhật đến các bạn Việt Nam - những người đã luôn ủng hộ đất nước hoa anh đào.  Hoa anh đào trưng bày năm nay được chuyển đến từ tỉnh Yamagata, miền Đông Nhật Bản. Hoa màu trắng, chỉ nở khi trồng tại các vùng có thời tiết ấm áp. Thời tiết Hà Nội mưa phùn, không khí ẩm ướt. Các diễn viên trình diễn trên bề mặt sân khấu trơn láng...   ... và cả trăm khán giả lặng người theo dõi các tiết mục mang đậm văn hóa Nhật Bản.  Cùng với sự giao lưu về kinh tế, văn hóa Nhật Bản du nhập vào Việt Nam mạnh mẽ khoảng 10 năm gần đây qua nhiều kênh khác nhau và đang được một bộ phận giới trẻ rất hưởng ứng.

Vào lúc 16 giờ hôm nay (20-2-2014), Lễ khởi động xây dựng, phát triển Thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường trung tâm thành phố mới. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp và đô thị của Bình Dương. Để đạt được những thành tựu này, những năm qua Bình Dương đã dốc toàn lực cho việc kiến thiết, xây dựng. Trong suốt quá trình đó, P.V Báo Bình Dương đã theo sát diễn biến của từng dự án, sự kiện và ghi lại bằng hình ảnh.

   Mô hình tổng quan về dự án Khu đô thị Tokyu Bình Dương   Khu căn hộ phục vụ chuyên gia do Becamex IJC đầu tư    Phố mới tại phường Hòa Phú    Một góc khu Đông Đô Đại Phố do Công ty Becamex IJC làm chủ đầu tư    Phố Thương mại trên đường Đồng Khởi

  Các con đường rộng rãi tại Phố Thương mại   Giao lộ Lê Lợi và Đồng Khởi   Một cung đường tại Khu phố thương mại   Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối Thành phố mới với nhiều Khu công nghiệp, đô thị trên địa bàn tỉnh   Đường Lý Thái Tổ   Đại lộ 8 làn xe hướng TP.Thủ Dầu Một vào Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh

   Trường Đại học Việt Đức là dự án hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (thứ 3 từ trái sang) đến thăm trường Đại học Việt Đức     Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm chính thức có mặt tại Thành phố mới Bình Dương năm học 2012-2013   Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến    Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh tại Thành phố mới Bình Dương    Trường Mầm non Hoa Hồng Nhỏ trên địa bàn phường Hòa Phú   Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC, Tập đoàn Giáo dục YIC (Nhật Bản) và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông ký kết thành lập Trung tâm Nhật ngữ và Toán học - Terakoya    Trường Đại học Quốc tế Miền Đông do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư xây dựng

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Thành phố mới Bình Dương ngày 13-4-2013  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ hai từ phải sang) về dự lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Bình Dương ngày 1-1-2012 tại Thành phố mới Bình Dương Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bìa phải) gặp gỡ các nhà doanh nghiệp tại Thành phố mới Bình Dương ngày 27-10-2012 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam (bên trái) tại Thành phố mới Bình Dương ngày 26-4-2012

(BDO) Sáng 19-2, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại các vị trí trong tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh, tại Khu hành chính mở, tòa nhà Trung tâm Hội nghị và Triển lãm… Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chuẩn bị chu đáo buổi lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh.

(BDO) Chiều 18-2, hàng trăm cán bộ, công chức (CBCC) các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tập trung chuẩn bị cho Khu hành chính mở tại tầng trệt Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh. Công tác chuẩn bị diễn tập cho khu này ngày 19-2 và chính thức hoạt động từ ngày 20-2 đã sẵn sàng.

(BDO) Thành phố mới Bình Dương có diện tích 1.000 ha, được quy hoạch để trở thành trung tâm thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020.

Quay lên trên