Toàn cảnh Covid-19

Theo Bộ Y tế, ngày 16-10 tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo Bộ Y tế, ngày 15-10, có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.

Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 13-10, Việt Nam ghi nhận có 5 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi có 3 ca đang phải thở ôxy.

Theo bản tin COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 12-10, Việt Nam có 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi có 2 trường hợp đang phải thở ôxy.

Theo Bộ Y tế, ngày 11-10, có 15 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.

Ngày 10-10, có 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, còn 2 bệnh nhân phải thở ôxy, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.

Theo Bản tin Phòng, Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 9-10, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp hơn 5 lần ngày trước đó, trong khi có 2 bệnh nhân đang phải thở ôxy.

Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 8-10, Việt Nam chỉ ghi nhận có 2 ca COVID-19 mới, không có bệnh nhận phải thở ôxy và có 4 bệnh nhân khỏi bệnh.

Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 6-10, Việt Nam ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi có 1 ca đang thở ôxy.

Theo bản tin COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 5-10, Việt Nam ghi nhận 28 ca mắc mới COVID-19; trong ngày có 7 trường hợp được công bố khỏi bệnh, 0 có ca phải thở ôxy.

Theo Bộ Y tế, ngày 4-10 tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 3-10, Việt Nam ghi nhận 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi có 2 trường hợp đang phải thở ôxy.

Quay lên trên