Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 18-9, Việt Nam ghi nhận 27 ca mắc mới COVID-19, có 4 ca công bố khỏi bệnh trong khi có một bệnh nhân đang thở ôxy.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17-9 của Bộ Y tế cho biết có 21 ca mắc mới COVID-19, chỉ có 2 ca phải thở ôxy và không có tử vong do COVID-19.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14-9 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc mới COVID-19, trong khi không có bệnh nhân nặng nào phải thở ôxy.

Theo Bộ Y tế, ngày 13-9, có 20 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.

Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12-9 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận ba bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong khi một trường hợp đang phải thở ôxy.

Theo bản tin phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 11-9, Việt Nam ghi nhận 29 ca mắc mới COVID-19, 4 ca được công bố khỏi bệnh trong khi không có trường hợp nào phải thở ôxy.

Theo bản tin phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 10-9, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19, 12 ca được công bố khỏi bệnh trong khi không có trường hợp nào phải thở ôxy.

Ngày 8-9, Việt Nam ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.619 ca, còn 2 bệnh nhân đang phải thở ôxy qua mặt nạ.

Ngày 7-9, có 17 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 6-9 của Bộ Y tế cho biết có 49 ca COVID-19 mới, tiếp tục tăng so với ngày trước đó, trong khi có 33 bệnh nhân khỏi, số bệnh nhân COVID-19 phải thở oxy là 3 ca.

Ngày 5-9, Việt Nam ghi nhận 32 ca COVID-19 mới, không có ca tử vong, 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, hiện đang có 4 bệnh nhân phải thở ôxy qua mặt nạ.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 4-9 của Bộ Y tế cho biết có 19 ca COVID-19 mới; số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 3 ca; không ghi nhận ca tử vong tử vong do COVID-19.

Quay lên trên