Tổng kết đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau tết: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Cập nhật: 30-03-2022 | 09:13:13

Công an (CA) tỉnh vừa tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Có 34 tập thể và 75 cá nhân thuộc CA các đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này được Giám đốc CA tỉnh khen thưởng.


Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vừa qua, CA các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm như: Tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe; xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc…

Trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, các lực lượng đã nắm chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, bảo đảm an ninh, hoàn toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra điểm nóng, tình huống đột xuất, bất ngờ. Trong đợt cao điểm, cả tỉnh xảy ra 104 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 94 vụ, bắt 151 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 90%. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đã phát hiện 216 vụ, xử lý 214 đối tượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy đã phát hiện, triệt xóa 147 vụ, bắt xử lý 290 đối tượng…

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông. Chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, qua đó tai nạn giao thông được kéo giảm trên 2 tiêu chí.

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ được duy trì thường trực chiến đấu về lực lượng, phương tiện. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với 677 cơ sở, hướng dẫn thực hiện hơn 1.000 giải pháp an toàn về PCCC…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc CA tỉnh biểu dương những thành tích, nỗ lực của lực lượng CA toàn tỉnh trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tinh thần quyết tâm cao nhất bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng chí Giám đốc CA tỉnh đề nghị CA các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tập trung lực lượng giữ vững ổn định tình hình ANTT; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm “tín dụng đen”, băng nhóm…

NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên