TX.Bến Cát, huyện Phú Giáo: Năm 2022 đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra

Cập nhật: 12-12-2022 | 19:40:56

(BDO) Chiều 12-12, Thị ủy Bến Cát đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 20 (mở rộng). Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ 20 (mở rộng). Ảnh: HỒ VĂN

Trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt 12,5%; tổng giá trị sản xuất tăng 21,3% so với năm 2021. Thị ủy đã hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; xếp hạng 2 toàn tỉnh khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được lãnh đạo thực hiện tốt; phát triển đảng viên và tổ chức Đảng vượt chỉ tiêu đề ra...

Trong năm 2023, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ thị xã sẽ tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Thị ủy; tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính cả trong Đảng và chính quyền, đồng thời quyết tâm chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị. Thị xã phấn đấu giữ vững và tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính gắn với cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của các xã, phường...

* Sáng cùng ngày, Huyện ủy Phú Giáo đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (mở rộng). Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong năm 2022, huyện Phú Giáo đã thực hiện đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 129 đảng viên, đạt 107,5% so với chỉ tiêu đề ra; thành lập 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Điệp đã yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới, huyện phải chú trọng thành quả đạt được là sự thụ hưởng của người dân, chứ không chạy theo tiến độ. Trong phát triển nông nghiệp, huyện cần chú trọng xây dựng sản phẩm đạt OCOP. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm công tác tổ chức lễ giao nhận quân khi năm 2023 huyện Phú Giáo được chọn làm điểm tổ chức của tỉnh; đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

HỒ VĂN - TRƯƠNG THỊ THÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên