Festival đờn ca tài tử

Theo trưởng đoàn TP.Hồ Chí Minh, tham dự Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) lần thứ II - Bình Dương năm 2017, đoàn thành phố tham dự đầy đủ các nội dung

Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 diễn ra được 3 ngày nhưng để đón ngày hội lớn này người mộ điệu, các nghệ sĩ, nghệ nhân ưu tú

Hòa trong không khí tưng bừng của Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghệ thuật ĐCTT Nam bộ

Không gian đờn ca tài tử (ĐCTT) là nơi trình diễn nhạc tài tử của người Nam bộ. Nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các tỉnh, thành phố có điều kiện giao lưu văn hóa vùng miền và quảng bá phong trào ĐCTT ở địa phương

Sáng 9-4, Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Bình Dương đã tổ chức diễu hành xe mô tô phân khối lớn và xe cổ chào mừng Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Tối nay (11-4), tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên, Phòng Văn hóa và Thông tin TX.Tân Uyên tổ chức chương trình giao lưu đờn ca tài tử (ĐCTT)

Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 vừa chính thức khai mạc tại Bình Dương.

Có thể nói sự ra đời của sân khấu Bình Dương được bắt đầu từ những ngày đầu thế kỷ XX và phát triển mạnh mẽ từ khi có Đảng cho đến nay.

Tối 8-4, không gian đờn ca tài tử (ĐCTT) và không gian ẩm thực, đặc sản Nam bộ đã khai mạc tại công viên TP. Mới Bình Dương.

Tối 8-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bình Dương đồng tổ chức khai mạc Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017

(BDO) Chiều 9-4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

(BDO) Tối 8-4, Không gian Đờn ca tài tử (ĐCTT) và không gian ẩm thực đặc sản Nam bộ trong khuôn khổ các hoạt động của Festival ĐCTT quốc gia lần thứ II- Bình Dương năm 2017

Quay lên trên