Võ Thanh Tùng và Cao Ngọc Hùng đoạt thêm hai 2 huy chương Paralympic

Cập nhật: 13-09-2016 | 07:39:53

Sáng 13-9, kình ngư Võ Thanh Tùng đã đoạt HCB ở nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 và VĐV Cao Ngọc Hùng đoạt HCĐ nội dung ném lao nam hạng thương tật F56/57.

Võ Thanh Tùng và chiếc HCB ở nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5. Ảnh chụp từ màn hình

Quốc kỳ VN lại được kéo lên tại Paralympic 2016 (Brazil).

Tại vòng loại, Võ Thanh Tùng xếp thứ hai chung cuộc với thời gian 33,87 giây, sau kình ngư nước chủ nhà Brazil Daniel Dias (33,55 giây). Ở đợt bơi chung kết, Võ Thanh Tùng xuất phát ở đường bơi số 5, ngay bên cạnh Daniel Dias (4).

Thanh Tùng xuất phát không tốt và chỉ xếp thứ 5 trong khoảng 20m đầu. Nhưng sau đó, anh đã bứt lên và đoạt HCB với thời gian 33,94 giây. Giành HCV là VĐV nước chủ nhà Brazil Daniel Dias với thời gian 32,78 giây, và đoạt HCĐ là kình ngư người Mỹ Roy Perkins với 34,42 giây.

Trong khi đó, VĐV Cao Ngọc Hùng cũng đã đem tin vui về cho thể thao VN khi đoạt HCĐ ở nội dung ném lao nam hạng thương tật F56/57 với thành tích 43,27 m.

Giành HCV và HCB ở nội dung này là hai VĐV người Iran Mohammad Khalvandi (HCV, 46,12 m) và Abdollah Heidari Til (HCB, 43,77 m)

Đây là chiếc huy chương thứ ba và thứ tư của thể thao VN tại Paralympic 2016. Trước đó, thể thao VN đã giành một HCV (Lê Văn Công 49kg) và một HCĐ (Đặng Thị Linh Phượng 50kg) ở nội dung cử tạ. 

Theo TTO

Chia sẻ bài viết
Tags
Paralympic

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên