Vụ lấn chiếm rạch và song ở phường Tương Bình Hệp, TP.TDM: Cần tập trung xử lý, dứt điểm!

Cập nhật: 01-04-2014 | 00:00:00

Trước đây, báo Bình Dương có bài phản ánh vụ việc ông Phan Thành Trung, ngụ khu 2, phường Tương Bình Hiệp (trước là ấp 2, xã Tương Bình Hiệp - P.V) khiếu nại ông Nguyễn Văn Uyên, ngụ cùng địa phương ngang nhiên đặt cống và đổ đất để lấn chiếm con rạch ở giáp bờ sông Sài Gòn làm “cảng trung chuyển” xi măng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; UBND TP.TDM đã tổ chức đoàn kiểm tra xác minh và kết luận: Việc khiếu nại của ông Trung là có cơ sở để xem xét giải quyết. Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua, kể từ khi UBND TP.TDM ban hành văn bản giải quyết đơn khiếu nại của ông Trung; “buộc ông Uyên có trách nhiệm tháo dỡ công trình lấn chiếm trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu” nhưng ông Uyên vẫn chưa chấp hành nghiêm túc khiến ông Trung vẫn còn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi.

 

Con rạch tại khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, nơi ông Uyên san lấp trái phép để làm “cảng trung chuyển” hiện vẫn chưa khôi phục, trả về hiện trạng ban đầu

Ảnh: TRUNG HẬU

Tại Văn bản số 62/UBND-NC, ngày 10-1, UBND TP.TDM đã khẳng định: Theo kết quả kiểm tra thực tế hiện trạng khu đất vào ngày 13-11-2013 do Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh, Phòng Quản lý đô thị thành phố… cho thấy: Hiện vẫn còn đoạn cống có chiều dài 20m giáp đường giao thông nông thôn chưa được ông Nguyễn Văn Uyên tháo dỡ, trả lại hiện trạng như ban đầu trước khi san lấp. Từ những cơ sở nêu trên, UBND thành phố nhận thấy, phản ánh của ông Phan Thành Trung về việc ông Uyên đổ đất đặt cống lấn chiếm rạch và sông, móc đất gây sạt lở đất và đường giao thông nông thôn tại ấp 2 (hiện nay là khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp) là có cơ sở…

Nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, trong văn bản này, UBND TP.TDM cũng đã đưa ra hướng giải quyết: Buộc ông Nguyễn Văn Uyên - đại diện Công ty Trung Thành có trách nhiệm móc đất và đoạn cống có chiều dài 20m giáp với đường giao thông nông thôn để trả lại hiện trạng ban đầu của con đường giao thông nông thôn tại tổ 17, khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp. Giao UBND phường Tương Bình Hiệp chủ trì cùngvới Ban điều hành khu phố 2 và nhân dân khu vực tổ 17 giám sát việc ông Uyên tiến hành tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đường giao thông nông thôn nêu trên… và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố chậm nhất đến ngày 15-1.

Rõ ràng chỉ đạo từ UBND TP.TDM trong việc giải quyết khiếu nại của ông Trung là rất quyết liệt và hoàn toàn hợp lý; song cho đến nay, ông Uyên vẫn chưa nghiêm túc chấp hành việc tháo dỡ công trình lấn chiếm rạch sông trái phép. Trao đổi với P.V Báo Bình Dương, Chủ tịch UBND phường Tương Bình Hiệp Huỳnh Tấn Lợi, tỏ rõ cương quyết: “UBND phường chúng tôi sẽ khẩn trương đôn đốc ông Uyên, đại diện Công ty Trung Thành cho tháo dỡ đoạn cống còn lại. Trong trường hợp ông Uyên không nghiêm túc chấp hành thì UBND phường sẽ lập văn bản kiến nghị UBND TP.TDM tổ chức cưỡng chế…”.

Như báo đã phản ánh, vào năm 2012, ông Nguyễn Văn Uyên, có thuê một phần đất của bà Trần Thị Mứt, ngụ khu phố 2, phường Tương Bình Hiệp, đối diện với khu đất của ông Trung để sử dụng và tự ý cho đặt cống lấn chiếm miệng con rạch giáp sông Sài Gòn; việc làm này gây cản trở ghe xuồng của nhà ông Trung ra vào rạch. Hơn nữa, do đường cống dài và nhỏ nên mỗi khi trời mưa thì nước từ phía đường Lê Chí Dân thoát không kịp, dẫn đến tình trạng xả tràn qua cống gây ngập nước cho nhà ông Trung… Vụ việc này khiến ông Uyên bị Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh lập biên bản và đã ban hành quyết định xử phạt về hành vi “hoạt động bến thủy không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp”…

 

 HOÀNG HÙNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=295
Quay lên trên