Xây dựng đường biên giới Lào-Việt hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển

Cập nhật: 22-11-2022 | 16:45:38

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 22-11, tại tỉnh Savannakhet, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào-Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Khampheuy Bouthdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Savannakhet; Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước 10 tỉnh có chung đường biên giới với 10 tỉnh của Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 10 tỉnh có chung đường biên giới với 10 tỉnh Lào cùng đại diện các bộ ngành, đơn vị có liên quan của hai nước…

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện thông cáo chung của Hội nghị xây dựng đường biên giới hữu nghị Lào-Việt Nam lần thứ 6 (giai đoạn 2017-2022) giữa hai tổ chức Mặt trận và tham luận của các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào; nhất trí hoạt động của Mặt trận hai nước trong các giai đoạn lịch sử đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng của hai dân tộc; nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các chương trình phối hợp giữa Mặt trận hai nước ngày càng có hiệu quả thiết thực.

Sau hơn 5 năm, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến việc thực hiện Thông cáo chung giai đoạn 2017-2022 còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, tuy nhiên các nội dung được nêu trong Thông cáo chung tại Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2017 ở tỉnh Quảng Bình, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển của Việt Nam-Lào nói chung, của các tỉnh có chung đường biên giới hai nước nói riêng. 

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, Mặt trận hai nước thống nhất trong giai đoạn 2022-2025, hai bên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi người dân, đặc biệt với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên của hai nước hiểu biết sâu sắc hơn, tự hào về lịch sử quan hệ tốt đẹp, trong sáng, mẫu mực, thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này; tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân vùng biên giới hai nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước; phổ biến rộng rãi thông tin về các chương trình, hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nói riêng, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nhân dân khu vực biên giới cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Mặt trận 10 tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ đất nước, quê hương, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo; chăm lo việc học tập của trẻ em trong độ tuổi đến trường, không để các cháu bị thất học; khắc phục tình trạng mê tín, cúng bái khi ốm đau, không để người ốm không được đến các cơ sở y tế thăm khám, chữa bệnh; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới, kiến nghị thực hiện có hiệu quả các chương trình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng, giữa các thôn, bản, xã, phường, huyện hai bên biên giới mà được cấp ủy, chính quyền địa phương phê duyệt.

Hai bên tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư, thôn, bản ổn định về chính trị, đảm bảo an ninh trật tự; phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Hai bên nhất trí tiếp tục vận động, khuyến khích và làm cầu nối cho các doanh nghiệp, doanh nhân hai nước đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, khu kinh tế, trung tâm thương mại tại các cửa khẩu, lối mở, các công trình phát triển kinh tế-xã hội, phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch để khai thác tuyến du lịch giữa hai nước nhất là phát triển các tour du lịch tại các tỉnh biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, tạo công ăn, việc làm, thu nhập, chỗ ở ổn định cho nhân dân khu vực biên giới của hai nước.  

Đẩy mạnh đưa hàng Việt Nam, hàng Lào chất lượng cao về khu vực biên giới để cung cấp cho nhân dân các thôn, bản, xã, phường, huyện của các tỉnh giáp biên giới nhằm đảm bảo sức khỏe và lợi ích kinh tế cho nhân dân vùng biên; định kỳ hằng năm tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm chất lượng cao của hai nước tại khu vực biên giới có nhiều dân cư sinh sống.

Ông Khampheuy Bouthdavieng, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, phát biểu tại Hội nghị.

Hai bên tiếp tục hướng dẫn Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới chọn các nội dung thiết thực, phù hợp với địa phương để Mặt trận các huyện, xã và các bản giáp biên ký kết thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư, xã, bản, huyện khu vực biên giới đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; khuyến khích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi, đặc biệt là 5 thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng tăng cường hợp tác với Mặt trận Lào xây dựng đất nước 10 tỉnh biên giới của Lào nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận cũng như nghiên cứu, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền mỗi bên quan tâm, hỗ trợ, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh.

Hai bên phối hợp với nhau trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin và tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân hai nước Lào và Việt Nam để xây dựng đường biên giới Lào-Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển.

Hai bên tích cực trao đổi, phối hợp trợ giúp việc cấp giấy tờ cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới hai nước theo thỏa thuận./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên