Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu người dân

Cập nhật: 28-12-2021 | 08:42:41

Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh đầu tư cho lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa cũng được tỉnh quan tâm phát triển. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao (TCVHTT) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành đầu tư, phát huy công năng, hiệu quả sử dụng, góp phần phục vụ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần các tầng lớp nhân dân.

 Các hoạt động triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã thu hút nhiều người dân đến tham quan, tìm hiểu

 Quan tâm đầu tư

Thời gian qua, các TCVHTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Thực hiện các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương về chỉ đạo, hướng dẫn công tác phát triển văn hóa, thể thao nói chung, xây dựng, quản lý và sử dụng các TCVHTT nói riêng, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quy hoạch, đề án, quyết định, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phát triển ngành văn hóa, thể thao nói chung, cũng như về xây dựng, quản lý và sử dụng các TCVHTT trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý và sử dụng các TCVHTT bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ông Nguyễn Văn Đảm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thuận An, cho biết ngoài 5 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, trên địa bàn thành phố hiện có 4 TCVHTT cấp thành phố, gồm: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Thư viện, Nhà truyền thống và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên thành phố. Ở cấp xã, có 5 Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở phường An Thạnh, Bình Chuẩn, An Phú, Bình Hòa và xã An Sơn. Ông Đảm cho biết: “Các TCVHTT trên địa bàn thành phố được quan tâm đầu tư xây dựng thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn”.

Từ khi được thành lập, TX.Bến Cát đã tập trung xây dựng các TCVHTT trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của người dân. Với sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp, đến nay, TX.Bến Cát đã xây dựng, hoàn thiện cơ bản hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến xã, phường, khu phố, ấp. Đến nay, trên địa bàn TX.Bến Cát đã hình thành một số TCVHTT ý nghĩa, trong đó có công trình Tượng đài thị xã, Trung tâm Văn hóa thanh niên công nhân thị xã, Nhà thiếu nhi, Nhà truyền thống, Thư viện, Quảng trường 30-4... Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân, TX.Bến Cát còn trang bị 16 máy tập thể dục ngoài trời tại Quảng trường 30-4 và công viên rạch Cây É...

Đáp ứng nhu cầu người dân

Trong quá trình 25 xây dựng và phát triển, Bình Dương luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có vị trí hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống của người dân và cộng đồng dân cư. Việc đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống TCVHTT phục vụ nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho biết trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp đầu tư xây dựng TCVHTT nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí, tập luyện thể dục, thể thao và cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ cho nhân dân trong toàn tỉnh. Ở cấp tỉnh, một số công trình đã được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, như: Sân vận động tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh...

Theo đánh giá của ông Lê Văn Thái, sau khi đầu tư về cơ sở vật chất, các TCVHTT đã được quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả sử dụng, từng bước trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao quen thuộc, là địa chỉ thu hút nhân dân đến vui chơi, giải trí, sáng tạo và bảo tồn văn hóa, rèn luyện, phát triển thể chất, nâng cao sức khỏe. Để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, tỉnh và ngành VH,TT&DL đang và sẽ tiếp tục rà soát lại các công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư hoặc chưa phù hợp, còn thiếu… để tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; đặc biệt quan tâm quy hoạch, xây dựng hệ thống TCVHTT cơ sở của địa phương phù hợp với kế hoạch “Xây dựng hệ thống TCVHTT cơ sở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 8-6- 2020; đưa chương trình xây dựng hệ thống TCVHTT cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội của địa phương từ nay đến năm 2025.

“Điều quan trọng cần tập trung thực hiện đó là tăng cường đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các TCVHTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với các TCVHTT ở cơ sở, các địa phương cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nhằm khai thác, phát huy các thiết chế đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương cũng như phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân”, ông Thái nói.  

 Ở cấp huyện, đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố đã hình thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh. Ở cấp xã, có 55/91 xã, phường, thị trấn đã có Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng; trong đó có 28 trung tâm được đầu tư xây dựng mới đạt chuẩn về diện tích, phù hợp với quy định của Bộ VH,TT&DL, có 247/289 nhà văn hóa ấp, khu thể thao ấp đạt chuẩn. Bên cạnh hệ thống TCVHTT do ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể chính trị cũng đầu tư xây dựng một số thiết chế phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân lao động cũng như nhân dân.

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên