Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Bình Dương về vụ “Cống xả nước thải không qua xử lý nằm trong nghĩa trang”: Một doanh nghiệp bị xử phạt 300 triệu đồng

Từ thông tin phản ánh của Báo Bình Dương về việc cống nước thải không qua xử lý nằm trong nghĩa trang trên đường 22-12 (phường Thuận Giao, TP.Thuận An), cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra...

Qua công tác hòa giải, đội ngũ hòa giải viên (HGV) giúp bà con thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Nhiều đoạn vỉa hè đường Hồ Văn Mên (phường An Thạnh, TP.Thuận An) bị “băm nát” bởi xe tải, xe container. Tình trạng trên không chỉ gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Để ngăn chặn tình trạng dùng kích điện bắt cá trên sông, các đơn vị chức năng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó phát hiện các trường hợp vi phạm.

Vào đầu tháng 12-2023, Báo Bình Dương có thông tin phản ánh về việc phát hiện một hệ thống cống thoát nước thải đặt ngầm dưới đất tại một khu đất trống với điểm cuối là mương thoát nước trong nghĩa trang trên đường 22-12...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an (CA) tỉnh Bình Dương, cho biết đã tiến hành mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông B.Đ.P...

Khai thác cát trái phép là một trong những nguyên nhân gây xói mòn, sạt lở bờ sông. Để phòng ngừa tình trạng này, Đội Cảnh sát đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp...

Ngày 28-2, Báo Bình Dương cóthông tin phản ánh việc đơn vị thi công Dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ văn phòng gây tiếng ồn về đêm

Ngày 29-2, UBND huyện Phú Giáo đã tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP.Thủ Dầu Một vừa tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

Từ thông tin do báo Bình Dương cung cấp, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu các tiệm sửa xe hoạt động trên Quốc lộ 1A, Quốc 13 (đoạn qua Bình Dương) chấp hành pháp luật và không tiếp tay cho “đinh tặc”.

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, “đinh tặc” lại xuất hiện trên Quốc lộ 1A, đoạn qua TP.Dĩ An. Nhiều năm qua, lực lượng chức năng địa phương đã ra quân tuyên truyền, tổ chức hút đinh...

Đường ĐT744 từ Km23+460 đến ngã tư cầu Suối Cát (đoạn qua huyện Dầu Tiếng) đang được đầu tư thi công mở rộng lên 6 làn xe, nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước 2 bên đường.

Quay lên trên