Kinh tế

Ngày 26-4, Sở Công thương tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức hội thảo “Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và phổ biến kiến thức, tập huấn...

Chiều 26-4, chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2024) và chào mừng TX.Bến Cát trở thành TP.Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương kể từ ngày 1-5-2024,

Với môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, Bình Dương đã trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với những bước đột phá về hạ tầng giao thông kết nối, Bình Dương đang tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị theo hướng thông minh, hiện đại trong giai đoạn mới.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 vừa diễn ra có chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai”.

Các doanh nghiệp (DN) đã được tiếp thêm niềm tin từ quyết tâm mà tỉnh Bình Dương đã đặt ra trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hấp dẫn trong hành trình công nghiệp xanh.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Phú Mỹ (ĐX033, khu phố 1) được khởi công vào ngày 17-10-2023. Theo hợp đồng, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 14-4-2024.

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển của TX.Bến Cát theo hướng đô thị công nghiệp, thương mại - dịch vụ, Công ty Điện lực Bình Dương đã không ngừng đầu tư các công trình, dự án, lưới điện để phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn.

Trong những năm qua, TX.Bến Cát đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là đề án phát triển đô thị.

Ngày 24-4, UBND TX.Bến Cát tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024

Chi cục Thuế TP.Thủ Dầu Một vừa phối hợp tổ chức tập huấn về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền dành cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Hiệp, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng (PGD), cho biết trong quý I- 2024, ngân hàng được giao tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách

Phú Giáo từng được biết đến là vùng quê nghèo với cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Quay lên trên