Bạn đọc

Thông tin tiếp theo hàng loạt cây xanh bị “bức tử”: Xót xa khi thấy cây “thưa dần”!

Liên quan đến phản ánh “hàng loạt cây xanh trên đường ĐT743C bị “bức tử” được Báo Bình Dương thông tin, bạn đọc đã cung cấp thêm thông tin về tình trạng nhiều cây xanh trên một số tuyến đường bị xâm hại, khô héo...

Tính đến nay 100% tuyến đường nội ô TP.Thủ Dầu Một đã được gắn mã QR.

Dù mới ra mắt nhưng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã phát huy hiệu quả.

Những ngày này, đi ngang qua cánh đồng hoa ở Tân Ba, phường Thái Hòa (TP.Tân Uyên) nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp của muôn hoa khoe sắc.

Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động không rơi vào bẫy “tín dụng đen”.

Ngày 23-1, Công an huyện Bàu Bàng cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Phúc Định (SN 1989, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Sau khi thành lập công ty bất động sản, dưới danh nghĩa giám đốc, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2021, Nguyễn Trung Nghĩa dùng nhiều thủ đoạn, chỉ đạo cấp dưới đưa ra thông tin gian dối về các dự án bất động sản “ảo”...

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải, UBND TP.Dĩ An đã thành lập đoàn kiểm tra các bãi đậu xe trên địa bàn và kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm.

Một vụ tai nạn giao thông làm hai người chết xảy ra vào tháng 12- 2021 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vụ án kéo dài đã để lại nỗi đau dai dẳng đối với gia đình nạn nhân…

Tại hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo 138 CP và 389 Quốc gia được tổ chức vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sau dịch Covid-19

Nhiều bạn trẻ ở độ tuổi đôi mươi khi tham gia Đội hình tình nguyện viên (TNV) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các địa phương đã phát huy tính năng động, sáng tạo

Sáng 18-1, Công an xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng) phối hợp với Nông trường Cao su Long Tân tổ chức tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm đến khoảng 100 công nhân làm việc tại lô cao su.

Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán, các ngành chức năng đang tăng cường công tác truyền thông kết hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm...

Quay lên trên