Chính trị

Ngày 20-4-1954 quân ta đánh bại nhiều đợt phản kích, chuẩn bị trận địa đánh chiếm sân bay Mường Thanh và đồi A1

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Tổng Quân ủy quyết định sử dụng một số trung đoàn của Đại đoàn 308 và Đại đoàn 312 tiến công cứ điểm 105.

Thành đoàn Dĩ An vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức chương trình tư vấn, tuyển sinh quân sự năm 2024 dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn.

(BDO) Sáng 19-3, tại Trung tâm Chính trị TP.Tân Uyên, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Luật gia TP.Tân Uyên tổ chức Đại hội Hội Luật gia TP.Tân Uyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Ngày 19-4-2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ngày 19-4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.

Sáng 19-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn

Chiến dịch Điện Biên Phủ đang đi vào giai đoạn gay go quyết liệt. Vì vậy, ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 18-4 (mùng 10-3 âm lịch), tại Đền thờ Hùng Vương, khuôn viên Khu di tích lịch sử - văn hóa Đình thần Bưng Cù, phường Tân Phước Khánh, UBND TP.Tân Uyên đã tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024.

Sáng 18-4 (ngày 10-3 âm lịch), tại Bảo tàng tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ dâng hương nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024.

“Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Các cuốn sách cũng được đồng thời xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ độc giả trong và ngoài nước trên trang sachquocgia.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Quay lên trên