Thi đua yêu nước

Ban đầu chỉ tính thử nuôi dúi nhưng anh Nguyễn Trường Sơn (ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) nhận thấy đây là giống vật dễ nuôi, lại cho thu nhập tốt nên quyết tâm khởi nghiệp với mô hình này.

Hội Nông dân phường An Thạnh vừa phối hợp với Hội LHPN phường và trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương tổ chức bế giảng lớp học nghề trồng nấm và trồng rau mầm năm 2023.

Thời gian qua, Đoàn khối các Cơ quan - Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh đã triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng tham gia

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Dầu Tiếng vừa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam

Nhiệt tình, trách nhiệm và tận tụy với công việc, những năm qua, bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Long Thành, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

Sau lễ phát động ra quân làm công tác dân vận trên địa bàn TP.Dĩ An năm 2023,

“Năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực, chủ động và hết lòng với hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương...”.

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) I đã có nhiều giải pháp, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực...

Ông Tống Văn Hướng (xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) không những là nông dân (ND) sản xuất, kinh doanh giỏi, mà còn làm tốt vai trò Chi hội trưởng Chi hội ND tỷ phú tỉnh.

Năm 2023, tròn 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023). Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, 75 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở...

Thời gian qua, song song với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân (ND),

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ vừa tổ chức ra mắt mô hình “Tổ dân phố nghĩa tình - văn minh” ở khu phố 6, với 22 thành viên.

Quay lên trên