Khoa học công nghệ

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát minh ra một công cụ xét nghiệm chỉ với chưa đầy 0,05 mm máu khô có thể giúp chẩn đoán ba trong số những bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với con người.

Samsung được cho là sẽ công bố Galaxy Z Fold6 FE, mẫu smartphone màn hình gập giá rẻ đầu tiên của hãng với giá dưới 800 USD.

Ngày 21-3, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty SpaceX (Mỹ) đã khởi động sứ mệnh tiếp tế thương mại thứ 30 cho Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Trong thông báo đưa ra ngày 19-3, nhà khoa học Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập DeepMind - một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc sở hữu của Tập đoàn công nghệ Google (Mỹ), cho biết

(BDO) Chiều 20-3, tại UBND tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do Thứ trưởng Phạm Đức Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở TT&TT 10 tỉnh

Nhóm nhà khoa học Viện Vật lý Y Sinh học xây dựng chương trình tập luyện giúp giảm 4 độ vẹo cột sống thắt lưng sau 3 tháng.

Phóng viên tại Sydney dẫn nguồn tin từ trang sbs.com.au cho biết sau 71 năm, sao chổi có tên 12P/Pons-Brooks sẽ đi ngang qua Trái Đất.

(BDO) Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là PII) năm 2023 vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Theo nghiên cứu mới, mặc dù Sao Hỏa có thể cách Trái Đất đến khoảng 225 triệu km, nhưng hành tinh này lại đang ảnh hưởng đến khí hậu nơi loài người sinh sống.

Chính quyền thành phố Liverpool đang xem xét dự án xây đường chắn ngang sông kiêm nhà máy khai thác điện thủy triều với tổng công suất 700 MW.

Ngày 12-3, tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX chở theo nhóm gồm 4 nhà du hành vũ trụ của Nhật Bản, Đan Mạch, Nga và Mỹ đã trở về Trái Đất sau 6 tháng trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Laptop mới được Apple giới thiệu có thời lượng pin tới 18 tiếng và là "máy tính xách tay cá nhân tốt nhất thế giới cho AI".

Chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) Ben Goertzel, người đã phổ biến thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo tổng hợp” (AGI) tin rằng AI đang tiến tới sự bùng nổ trí tuệ theo cấp số nhân.

Quay lên trên