Kinh tế

(BDO) Chiều 17-4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II-2024.

Không chỉ tăng về số lượng, thời gian gần đây, Bình Dương tiếp tục đánh dấu sự chuyển mình của dòng vốn FDI ngày càng chất lượng. Nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ, chế biến

Tiếp nối sự thành công của các diễn đàn, hội nghị lớn, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 vừa được tổ chức tại Bình Dương thành công tốt đẹp, vị thế và uy tín của tỉnh tiếp tục được nâng cao.

Ngày 16-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thuận An đã tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án “Rà soát, điều chỉnh vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái ven sông Sài Gòn”.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024, diễn ra sáng 16-4, tại Trụ sở Chính phủ.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã An Tây vừa triển khai sửa chữa, nâng cấp tuyến đường An Tây 068, ấp An Thành bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Theo UBND huyện Dầu Tiếng, trong quý I-2024 huyện đã tập trung thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp (DN) nhập khẩu lo lắng vì tỷ giá tăng, DN xuất khẩu cũng không hẳn vui mừng, bởi đa phần phải nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất. Tỷ giá ổn định vẫn là mong mỏi chung của các DN.

Sáng 15-4, sau khi dự lễ khai mạc Diễn đàn Horasis Trung Quốc 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Sáng 15-4, nhân dịp tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với một số đối tác Trung Quốc.

Tính đến thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới đã bước sang tuần tăng thứ 3 liên tiếp do lực mua mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương và nhu cầu từ các quỹ quốc tế.

Hướng tới xây dựng mô hình khu công nghiệp (KCN) khoa học công nghệ (KHCN), KCN thế hệ mới, xanh và thông minh, Bình Dương đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh để phát triển bền vững.

Quay lên trên