Lao Động

Công chức, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến hết 1-5 và làm bù vào ngày 4-5, theo quyết định của Thủ tướng.

Theo ghi nhận của P.V, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định.

Sáng 20-2, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, tính đến hết ngày 19-2 toàn tỉnh đã có 2.937 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có công đoàn cơ sở với 645.564 lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

Chiều 19-2 (mùng 10 tết), thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, số doanh nghiệp trở lại hoạt động sau tết đạt khoảng 94%, số lao động trở lại làm việc/tổng số lao động đạt 90,7%.

Để bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, trong những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp (DN) sản xuất đã ráo riết tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động có tay nghề…

Từ ngày 15 đến 18-2, công đoàn các cấp trong tỉnh tất bật với công tác đón công nhân lao động (CNLĐ) trở lại làm việc; tổ chức lì xì cho người lao động (NLĐ), phát động các phong trào thi đua lao động giỏi,

Ngày 18-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết toàn tỉnh đã có 1.012 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 270.272 người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

(BDO) Trong những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp đã bắt đầu ráo riết tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động có tay nghề, ngành điện, cơ khí…

Trong 2 ngày 15 và 16-2 (nhằm ngày mùng 6 và 7 tết), hàng ngàn công nhân lao động từ các địa phương đã trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ tết.

Theo ghi nhận sơ bộ từ các cấp công đoàn cơ sở, hầu hết công nhân lao động đã trở lại làm việc sau Tết.

Sáng 16-2, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, qua khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và LĐLĐ tỉnh cho thấy, đến thời điểm này có 1.160/2.576 doanh nghiệp được chọn khảo sát đã trở lại...

Sáng 15-2 (mùng 6 tết), các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh bắt đầu khởi công sản xuất trở lại.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2024, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều thách thức và bất lợi do những bất ổn và rủi ro phát sinh từ các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới.

Quay lên trên