Công nhân

Ngày 20-10, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh đã tổ chức chương trình “Tư vấn sức khỏe sinh sản và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc” dành cho nữ công nhân.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón công nhân trở lại làm việc sau thời gian nghỉ để chống dịch.

Những ngày qua, một số người dân do chưa nắm rõ thông tin nên tự ý về quê. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, đến thời điểm này hành vi trên là chưa được phép.

Trước tình trạng nhiều người lao động ở trọ muốn trở về quê, chiều 30-9, bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) phối hợp với các Chi hội Nữ công nhân nhà trọ của phường...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh, để chung tay phòng chống dịch cùng ngành y tế, hàng trăm tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tình nguyện góp sức vào cuộc chiến...

Diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã khiến đời sống của đại đa số người lao động bị ảnh, rơi vào tình thế khó khăn.

Ngày 14-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX.Bến Cát cho biết đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức trao hỗ trợ cho 133 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại 4 điểm cách ly...

Ngày 12-8, HĐND tỉnh đã có văn bản thống nhất về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 10-8, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tổ chức "Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, được sự đồng ý của UBND tỉnh, hiện nay Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành gấp rút chuẩn bị triển khai chi hỗ trợ cho đối tượng công nhân...

Sáng 19-7, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, cho biết đến nay trên địa bàn có 55.000 công nhân phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Khi mà dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu lây nhanh vào các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã và đang vận động công nhân ở lại nhà máy làm việc, tránh đi về lây bệnh vào nhà máy.

Quay lên trên