Pháp luật

Sáng 24-4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2024.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1785/UBND-NC ngày 15-4-2024 về việc triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong những tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

(BDO) Ngày 21-4, UBND TP.Thuận An tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2024.

Ngày 20-4, Công an TX.Bến Cát đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Duy Tiến Đạt (sinh năm 2003, quê An Giang) sau hơn 2 tháng lẩn trốn.

Tối 19-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an (CA) tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các phòng nghiệp vụ CA tỉnh, CA các phường, lực lượng dân phòng của TP.Thủ Dầu Một tiếp tục tổ chức kiểm tra...

Xuất phát từ mâu thuẫn khi mua thuốc lá, Nguyễn Văn Lâm (SN 1972, ngụ TP.Dĩ An) rủ nhiều đối tượng “dằn mặt” chủ tiệm tạp hóa là Lê Hồng Vũ (SN 1987, quê Ninh Bình).

Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16-4-2024 của Chính phủ quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hỏi: Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình như thế nào?

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao đối tượng Thái Văn Trường (32 tuổi, quê Đắk Lắk) cho tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận di lý về địa phương để tiếp tục điều tra...

(BDO) Ngày 19-4, tại Công an (CA) TP.Thủ Dầu Một đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân TP.Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng 19-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và trình báo của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh nhận thấy hiện có nhiều đối tượng lừa đảo, mạo danh Công an tỉnh...

Quay lên trên