Quốc tế

Căng thẳng Iran - Israel: EU cảnh báo Trung Đông đang đứng 'trên bờ vực'

Ngày 15-4, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng khu vực Trung Đông đang đứng "trên bờ vực" và kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran.

Ngày 5-4, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã yêu cầu Israel có sự thay đổi thực chất trong cách thức tiến hành cuộc chiến ở dải Gaza để tránh gây thêm tổn thất cho dân thường

Ngày 4-4, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết Văn phòng chưa nhận được thông tin nào về thương vong của người Việt do trận động đất ngày 3-4.

Ngày 3-4, thủ lĩnh của Phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh cho biết phong trào này cam kết tuân thủ các điều kiện ngừng bắn tại Dải Gaza và cả phía Israel cũng phải tiến hành rút quân.

Sáng 3-4, một trận động đất ngoài khơi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với độ lớn 7,2 đã làm rung chuyển thành phố Đài Bắc, gây mất điện ở nhiều khu vực của thành phố này

Ngày 3-4, truyền thông Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên ngày 2-4.

Ngày 31-3, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường quan hệ song phương

Ngày 29-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý cử đoàn đàm phán tới Ai Cập và Qatar để nối lại vòng đàm phán về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi con tin với phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Ngày 28-3, Hội đồng NATO - Ukraine đã tiến hành cuộc họp bất thường tại Brussels (Bỉ) theo đề xuất của Ukraine.

Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo ngày 27-3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và phái đoàn Quốc hội Mỹ do Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Mỹ Jason Smith dẫn đầu đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Dải Gaza

Ngày 26-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc để cung cấp nhiều hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao lưu giữa người dân hai nước.

Trong khi Italy lên tiếng về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố tương tự vụ xả súng gây ra thảm sát ở Moskva (Moscow), Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

Quay lên trên