“Bình dân học vụ số”: Không ai bị bỏ lại phía sau
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, 100% khu phố trên địa bàn TP.Thuận An đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây là 1 phong trào có ý nghĩa quan trọng, là cách “xóa mù” của thời đại mới để không ai bị bỏ lại phía sau. Bởi trong kỷ nguyên số, một người “mù công nghệ” cũng sẽ bị thiệt thòi như khi họ không biết mặt chữ.

Tại khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, mở đầu cho buổi lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, ông Phạm Phú Nam, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu, nói: “Đọc và viết hôm nay không dừng lại ở con chữ trên trang giấy, mà là đọc dữ liệu, viết tương lai bằng công nghệ số. Khoảng cách “số” giữa nông thôn và đô thị, giữa cư dân bản địa và người dân ngoài tỉnh đến sinh sống còn lớn. Nếu không bắc cầu tri thức nhanh chóng, một bộ phận nhân dân có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Việc phát động phong trào “Bình dân học vụ số” là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc vì mục đích “xóa mù số toàn dân trong kỷ nguyên số” đến tất cả các tầng lớp nhân dân với phương châm: “Đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người”, bằng hành động “Triển khai nhanh - Kết nối rộng - Ứng dụng thông minh”.
Và hình ảnh những thanh niên tình nguyện xuống tận quầy hàng ở chợ, đến tận nhà dân, văn phòng khu phố… để hỗ trợ người dân đã quá quen thuộc với người dân ở khu phố Chợ, phường Lái Thiêu. Nhiều tiểu thương chia sẻ: “Ban đầu, cũng thấy rối rắm thiệt nhưng nhờ mấy em hướng dẫn nhiệt tình nên nay cũng biết biết rồi. Mai mốt làm mà vướng thì hỏi tiếp”.
Chia sẻ về đội hình này, bạn Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Bí thư Chi đoàn khu phố Chợ, phường Lái Thiêu, cho biết để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng chuyển đổi số như chữ ký số, VNeID…, khu phố đã thành lập Tổ thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số” với hơn 10 thanh niên tình nguyện tham gia. Với phương châm “đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người”, tổ đã đến tận nơi người dân cần để hướng dẫn.
Ông Phạm Phú Nam cho biết, hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân “mù tịt” với công nghệ thông tin. Đối tượng này đa phần là người lớn tuổi. Họ đang bị bỏ lại phía sau, tụt hậu trong thời công nghệ số. Vì vậy, để thúc đẩy chuyển đổi số, phường Lái Thiêu đã tăng cường tình nguyện viên xuống tận địa bàn dân cư để hướng dẫn người lớn tuổi tiếp cận được công nghệ thông tin. “Chúng ta phải vận dụng bài học từ tư tưởng của Bác Hồ về “bình dân học vụ” trước đây để phổ cập chuyển đổi số cho một bộ phận người dân hiện nay”, ông Nam nói.
Không riêng khu phố Chợ, đến nay, 100% khu phố trên địa bàn TP.Thuận An đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Ông Phan Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy phường An Phú, cho biết phong trào “Bình dân học vụ số” đã được phát động rộng rãi, với mục tiêu nâng cao dân trí, phổ cập kỹ năng công nghệ thông tin và kỹ năng số trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, thích ứng với thời đại chuyển đổi số toàn diện; đồng thời tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng…
Với sứ mệnh mới: “Phổ cập kỹ năng số, giúp mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ một cách hiệu quả”, phong trào “Bình dân hoc vụ số” sẽ giúp người dân không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên công nghệ số.
Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1945 nhằm xóa mù chữ và nâng cao dân trí; phong trào “Bình dân học vụ số” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động mang trong mình sứ mệnh mới: Phổ cập kỹ năng số, giúp mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ một cách hiệu quả... |
THU THẢO - THẢO NGUYÊN