“Ngày thứ bảy văn minh” trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng

Thứ bảy, ngày 17/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, “Ngày thứ bảy văn minh” đã lan tỏa trên địa bàn huyện Phú Giáo thông qua những hành động cụ thể, thiết thực. Các mô hình trồng hoa, làm đẹp đường giao thông, lắp camera an ninh, hỗ trợ an sinh xã hội… đã và đang tạo nên diện mạo mới, tươi sáng, ấm áp nghĩa tình…, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh.

Ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” đã trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng tại huyện Phú Giáo

Từ hành động cụ thể

Đến với ấp Đuôi Chuột (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo) có lẽ ai cũng sẽ ấn tượng với những con đường kiểu mẫu. Đường quê xanh, sạch, đẹp, hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ..., tất cả tạo nên các tuyến đường kiểu mẫu khang trang, văn minh. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng ban Điều hành ấp Đuôi Chuột, cho biết thời gian qua, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận ấp đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân bước đầu thực hiện tốt các nội dung về thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh (VH-VM) trên địa bàn dân cư.

“Để cụ thể hóa các nội dung của Đề án 02, thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” thành các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, cây trái hoa màu làm đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường, lắp đèn chiếu sáng, lắp camera an ninh…, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Kết quả trong thời gian qua, ấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 6.000m2 đất, trồng 3,5km đường hoa, lắp hàng chục bóng đèn chiếu sáng, camera an ninh, sân bóng chuyền…”, bà Thảo cho hay.

Tại xã Tam Lập, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng nếp sống VH-VM. Cụ thể, đơn vị đã tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân trồng mới và trồng dặm 12 tuyến đường hoa với 800 cây hoa gồm bằng lăng, tường vy, huỳnh liên, chuông vàng, bông trang và hoa xứ, tổng trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng 3 tuyến đường cờ Tổ quốc với 400 trụ cờ, trị giá 88 triệu đồng; lắp đặt 40 mắt camera an ninh trị giá gần 70 triệu đồng, cùng 4 trụ pano tuyên truyền từ nguồn xã hội hóa.

Công tác an sinh xã hội cũng được MTTQ xã chú trọng với việc vận động người dân ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ được hơn 78 triệu đồng, gây quỹ “Vì người nghèo” được 45 triệu đồng, tặng 350 phần quà trị giá 140 triệu đồng, sửa chữa 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 40 triệu đồng. Đồng thời, xã cũng thành lập mô hình phân loại rác thải tại nguồn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Hội LHPN xã Tam Lập cũng là một trong những đơn vị có nhiều cách làm hay, mô hình mới trong thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh”. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Lập cho biết hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy văn minh”, Hội LHPN xã Tam Lập đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Trong thời gian qua, hội đã tổ chức 3 đợt ra quân dọn dẹp và trồng dặm tuyến đường hoa, thu hút 75 hội viên tham gia. Đồng thời, hội ra mắt “Vườn hoa kiểu mẫu” tại trường Mầm non Tam Lập và mô hình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” tại ấp Đuôi Chuột.

Hơn cả một phong trào, “Ngày thứ bảy văn minh” đã trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng Phú Giáo ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và nghĩa tình...

Bên cạnh đó, hội còn phối hợp các đơn vị quân đội thực hiện công tác dân vận, phát quang tại tuyến đường ĐH502, khuôn viên UBND xã và trường học; duy trì 7 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa dài 2km, với 275 lượt hội viên tham gia. Các mô hình bảo vệ môi trường cũng được triển khai hiệu quả như: “Thùng rác gia đình - Chung tay bảo vệ môi trường” tại ấp Đuôi Chuột với 28 thành viên, Câu lạc bộ “Phụ nữ tiết kiệm phế liệu” tại 4/4 chi hội và mô hình “Ngôi nhà xanh”. Đặc biệt, hội cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại ấp Đồng Tâm, góp phần nâng cao ý thức và hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng.

Những tấm gương điển hình

Tại xã An Thái, bà Trần Thị Ước, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Bình là một trong những gương tiêu biểu trong thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” được Tỉnh ủy tuyên dương mới đây. Thời gian qua, bà Ước đã vận động người dân hiến đất làm đường, trồng mới 2 tuyến đường hoa dài hơn 1.000m và chăm sóc 2 tuyến đường hoa dài 800m. Bản thân bà còn đăng ký và vận động người dân tham gia các cuộc thi tuyến đường hoa và điểm hoa đẹp, thực hiện tuyến đường cờ dài 200m với 60 lá cờ Tổ quốc.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Kham, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 9, xã An Linh cũng là một tấm gương tích cực trong việc chung sức tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Thời gian qua, ông Kham đã tổ chức trồng mới 120 cây hoa giấy, vận động nhân dân chăm sóc 6km tuyến đường hoa và lắp 33 bóng đèn năng lượng mặt trời dài 1km với tổng chi phí 46 triệu đồng. Ngoài ra, ông cũng thực hiện mô hình tuyến đường cờ Tổ quốc dài 350m với 32 cây cờ.

Có thể thấy, ở huyện Phú Giáo, tinh thần “Ngày thứ bảy văn minh” không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, mà đã thực sự lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa. Những con số biết nói như hàng ngàn mét đường hoa được trồng mới, hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay trên các tuyến đường, hàng chục triệu đồng quyên góp vì người nghèo và hoạt động an sinh… là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng, trách nhiệm và tình yêu quê hương của người dân nơi đây. Hơn cả một phong trào, “Ngày thứ bảy văn minh” đã trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng Phú Giáo ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và nghĩa tình.

HUỲNH THỦY - THANH TUYỀN