10 năm tù vì đâm người nói xấu “hay đi ăn trộm gà”

Cập nhật: 10-01-2022 | 17:41:45

(BDO) Chiều 10-1, Toà án nhân dân tỉnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Cao Duy (Sinh năm 1995, quê Bạc Liêu) về tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Duy bị tuyên phạt 10 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 18-12-2020, tại nhà trọ thuộc tổ 2, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Trần Cao Duy đã đâm anh Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1991) gây chấn thương sọ não và nhiều thương tích khác, tỷ lệ thương tích là 37%. Nguyên nhân, Duy được một người bạn kể lại rằng, anh Tuấn nói Duy và anh trai hay đi ăn trộm gà. Vì bực tức, Duy tìm đến phòng trọ của Tuấn để “nói chuyện” rồi phát sinh mâu thuẩn. 

Tại phiên toà, Duy bày tỏ thái độ ăn năn hối hận. Căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Duy mức án 10 năm tù.

TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên