10 sự kiện nổi bật ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương năm 2022

Cập nhật: 27-12-2022 | 14:38:23

(BDO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc công bố các sự kiện nổi bật ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 có 10 sự kiện nổi bật sau:

1. Tổ chức trưng bày chuyên đề “Hình ảnh và hiện vật Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, giai đoạn 2006-2011” và chuyên đề “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Bình Dương 25 năm xây dựng và phát triển. 

Trưng bày “Hình ảnh và hiện vật Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết, giai đoạn 2006-2011 tại Bảo tàng tỉnh là chuyên đề giới thiệu đến công chúng 108 hình ảnh, 82 hiện vật, 11 bức tranh tặng phẩm và các bộ sưu tập ảnh của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực nhằm tôn vinh người con ưu tú của tỉnh Bình Dương đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. 

Trưng bày chuyên đề “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” (từ ngày 19 đến 29-4-2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh). Chuyên đề trưng bày tái hiện chặng đường Bình Dương 25 năm xây dựng và phát triển (1997-2022), với 182 hình ảnh, 2 bảng trích, 7 biểu đồ, 3 sơ đồ - bản đồ, 3 tủ trưng bày bảo vật quốc gia, 10 tủ hiện vật gốm và sơn mài. Sự kiện thu hút gần 8.000 lượt khách đến xem trưng bày, triển lãm. 



Khánh thành công trình nâng cấp Bảo tàng tỉnh

2. Bình Dương có thêm 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” (phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một) và 2 di tích cấp tỉnh (đình Tân Thới, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An và Mả 35, phường Tân Bình, TP.Dĩ An) được công nhận.   

“Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” có lịch sử gần 200 năm, mang đậm những giá trị văn hóa, tín ngưỡng dân gian được người dân Tân An gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với những giá trị tiêu biểu, “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 60/QĐ-BVHTTDL ngày 12-1-2022. 


Lễ công bố danh mục di sản văn hóa “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An”

Trong năm 2022 có thêm 2 di tích cấp tỉnh (đình Tân Thới, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An và Mả 35, phường Tân Bình, TP.Dĩ An) được công nhận. Đình Tân Thới thuộc loại hình di tích lịch sử, là nơi thờ Thần Thành hoàng cùng các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công khai hoang mở đất, quy tụ dân chúng, tạo lập làng xã, có hệ thống các di vật, cổ vật rất có giá trị, nhất là các hoành phi, liễn đối hàm chứa nội dung về những triết lý nhân sinh, thể hiện ước muốn cao đẹp về một vùng đất thanh bình, thịnh vượng.  

Di tích Mả 35 là loại hình di tích lịch sử. Đây là một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ. 


Nghi thức rước sắc Thần trong lễ công bố danh mục di sản văn hóa “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An”

3. Lần đầu tiên đoàn Bình Dương tham gia và đạt thành tích cao tại các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật và thư viện toàn quốc năm 2022. 

Đoàn nghệ thuật Bình Dương đã tham gia và đạt 2 HCV tiết mục và 3 HCB tiết mục tại Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022; Bình Dương là một trong 3 đơn vị đạt HCV toàn đoàn, 2 HCV tiết mục và 2 HCB tiết mục tại liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc 2021 - đợt 2 tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên Bình Dương đạt HCV toàn đoàn tại một kỳ liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc; là một trong 3 đơn vị đạt HCV toàn đoàn; 2 HCV tiết mục và 2 HCB tiết mục tại hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” năm 2022 tại tỉnh Bắc Ninh; Thư viện tỉnh tham gia và được Ban Tổ chức trao giải xuất sắc tại liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc với chủ đề “Những người con bất tử - Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ” tại tỉnh Quảng Trị.  

4. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh Bình Dương và các địa phương trong toàn tỉnh, như: 

Hội thi Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Dương năm 2022 do TX.Bến Cát đăng cai tổ chức; liên hoan Văn nghệ - Thể thao xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương năm 2022 do TP.Thủ Dầu Một đăng cai tổ chức; tổ chức khánh thành “Phố đi bộ Bạch Đằng”; Trung tâm VHTT và Truyền thanh TP.Dĩ An tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà truyền thống nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực giáo dục truyền thống; TX.Tân Uyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2022”… 


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đình Tân Thới cho lãnh đạo TP.Thuận An, phường Lái Thiêu và Ban quý tế đình Tân Thới

5. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ VI-2022 và Đoàn Thể thao tỉnh Bình Dương đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022 tại tỉnh Quảng Ninh.  

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022, Đoàn Thể thao tỉnh Bình Dương tham gia với 374 vận động viên, 64 huấn luyện viên, thi đấu 27 môn thể thao; đạt 29 HCV, 22 HCB, 56 HCĐ, xếp hạng 8/65 đoàn thể thao của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham dự, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ xuất sắc. 

6. Vận động viên Lại Lý Huynh xuất sắc đạt 2 HCV, góp công vào thành tích lần đầu tiên Việt Nam vượt qua kỳ thủ Trung Quốc tại giải vô địch Cờ tướng thế giới năm 2022. 

Với thành tích đạt được tại giải Cờ tướng thế giới, vận động viên Lại Lý Huynh đã chính thức bảo vệ thành công danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế.

7. Các huấn luyện viên và vận động viên thể thao Bình Dương đóng góp nhiều thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 31 (SEA Games 31). 

Theo đó, thể thao Bình Dương có 2 huấn luyện viên, 16 vận động viên trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam và đã thi đấu xuất sắc, đóng góp 5 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ, góp phần đưa Đoàn Thể thao Việt Nam xếp vị trí nhất toàn đoàn. 

8. Nhiều sự kiện thể thao mới được tổ chức thành công và tạo được nhiều ấn tượng đối với nhân dân đại biểu tham dự trong và ngoài tỉnh, như: Giải Đua thuyền truyền thống tổ chức vào dịp 30-4, giải đua thuyền truyền thống TP.Thủ Dầu Một tổ chức dịp 2-9; giải bán Marathon Bình Dương mở rộng tổ chức vào ngày 27-2; giải Marathon Quốc tế Bình Dương New City năm 2022-Cúp Sâm Ngọc Linh Kontum K5 diễn ra vào ngày 23-10…


VĐV điền kinh Nguyễn Văn Châu (49) lập kỷ lục mới tại Đại hội TTTQ năm 2022 cho điền kinh Bình Dương. Ảnh: VƯƠNG ANH

9. Tổ chức lễ công bố và đưa vào sử dụng ứng dụng (app) du lịch Bình Dương trên 2 nền tảng IOS và Android, với hơn 64 chức năng tìm kiếm nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế. 

Ngoài tính năng tra cứu thông tin về du lịch Bình Dương, như: Thông tin về điểm đến, khách sạn, nhà hàng, địa điểm ăn uống, các chương trình vui chơi giải trí, các chương trình khuyến mãi…, ứng dụng còn cung cấp các tính năng đặt dịch vụ (phòng, tour) trực tuyến cho người dùng.

10. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức các Farmtrip nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của Bình Dương. 

Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch Bình Dương đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ nhằm mở lại hoạt động khôi phục ngành du lịch. Ngành đã tổ chức một số hoạt động tạo sức lan tỏa mạnh trong việc tái khởi động lại ngành du lịch cũng như thúc đẩy phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, như: Chương trình Caravan Farmtrip 2022 “Hành trình về miền quốc bảo Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5”; chương trình Farmtrip khảo sát các điểm đến du lịch kết hợp tọa đàm đóng góp ý kiến hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Phú Giáo. Bên cạnh đó, ngành du lịch Bình Dương còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình tham quan phục vụ cho đại biểu về tham dự các hội nghị, hội thảo do tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức, như: Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022; Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak; Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo khoa học tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ... 

HỒNG THUẬN (tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên