17 năm tù cho cha dượng hiếp dâm con riêng của người tình

Cập nhật: 19-01-2022 | 16:15:51

(BDO) Sáng 19-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Quốc Vũ (SN 1985, tại TP.HCM) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.


Bị cáo Vũ lãnh án 17 năm tù vì 5 lần xâm hại con gái riêng của người tình

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 7-2-2021 đến ngày 6-6-2021 tại một phòng trọ thuộc tổ 3, ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Vũ đã lợi dụng lúc ban đêm, thời điểm chị Lê Thị Thu Hiền (sinh năm 1990) ngủ say và sự thiếu hiểu biết của cháu T., (sinh năm 2009, con gái chị Hiền) để 5 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục trái với ý muốn của bị hại. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu T. mới được 12 tuổi 2 tháng 3 ngày.

Trước đó, khoảng đầu năm 2021, Vũ và chị Hiền sống chung như vợ chồng tại phòng trọ nêu trên, không đăng ký kết hôn cùng với 2 người con riêng của chị Hiền.

Sau 5 lần bị xâm hại, cháu T. đã cho bà Lê Thị Mộng Thùy (SN 1970) là bà ngoại của cháu T. biết sự việc, ngày 15-6-2021, bà Thùy đã đến Công an xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng trình báo sự việc.

Tại phiên tòa, Vũ cúi đầu gửi lời xin lỗi đến người nhà bị hại. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị cáo Vũ sau đó bị tuyên phạt 17 năm tù với tội danh như trên.

LÊ NA

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên