32 triệu USD xây nhà dưỡng lão chất lượng cao

Cập nhật: 07-03-2011 | 00:00:00
Khu nghỉ dưỡng, chăm sóc người cao tuổi quốc tế Hồ Tràm sẽ được xây dựng ở Bà Rịa-Vũng Tàu với số vốn đầu tư ban đầu lên đến 32 triệu USD. Một khu nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm, Bà Rịa-Vũng Tàu. Dự án này vừa được giới thiệu tại trụ sở của Hội ADEF Résidence, ở thành phố Ivry-sur-Seine (Pháp) vào chiều 5/3. Đây là một dự án liên doanh Pháp - Việt. Khu nghỉ dưỡng này được làm theo mô hình và thiết kế của Hội ADEF Résidence của Pháp, chuyên sáng tạo và quản lý các trung tâm y tế xã hội chăm sóc người cao tuổi, người bị bệnh tâm thần và người bị các thương tổn về não. Bà Huỳnh Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ Quốc tế, cho biết đây là dự án nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao đầu tiên được xây dựng cách khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu dài 15km, trên diện tích 42ha, dọc bờ biển với điều kiện thiên nhiên và khí hậu thích hợp cho việc dưỡng bệnh và nghỉ ngơi của người cao tuổi. Đây cũng được coi như một khu resort hiện đại và cao cấp. Dự án được chia làm ba giai đoạn; sẽ khởi công vào tháng Sáu tới và dự kiến hoàn tất vào năm 2015. Sau giai đoạn 1 (dự kiến kết thúc cuối năm 2011 đầu năm 2012), một số hạng mục cơ bản sẽ được hoàn thành có thể đón 50 khách đầu tiên với chính sách ưu tiên. Trong khuôn khổ dự án, ba loại nhà dịch vụ cơ bản sẽ được xây dựng: nhà villa (biệt thự) có diện tích 60, 75 và 110m2 với 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ và bếp; loại bloc mỗi phòng khoảng 30m2; và khu bangalow, thích hợp với việc nghỉ ngơi của cả gia đình hoặc đông người. Ngoài ra còn rất nhiều các công trình dịch vụ khác được xây dựng như khu phố cổ mang dáng dấp Việt Nam truyền thống (có phố người đi bộ), khu nhà vườn đẹp và sang trọng, khu công viên, nhà cầu nguyện (khu tâm linh), sân gôn 9 lỗ rộng 10ha, thư viện đọc sách được thiết kế theo kiểu London, ba nhà hàng ăn uống theo kiểu châu Á, châu Âu, với các món ăn giàu dinh dưỡng phù hợp với người cao tuổi. Đặc biệt nơi đây còn có khu chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp thiên nhiên, tập luyện dưỡng sinh, massage, bấm huyệt, châm cứu, tắm nước nóng, yoga… và các câu lạc bộ thể dục thể thao, giải trí, trà đạo… Bà Thu Hà cho biết tiêu chí của dự án là tạo môi trường sống tốt, không cô đơn, tạo sự say mê đem lại nguồn năng lượng mới cho người cao tuổi giúp họ có một cuộc sống cộng đồng, có ý nghĩa và có sự chia sẻ. Hội ADEF Résidence sẽ giúp phía Việt Nam đào tạo cán bộ phục vụ với tinh thần chăm sóc thực sự chu đáo, yêu thương và kính trọng người cao tuổi đồng thời phải là những người thao tác giỏi mọi dịch vụ. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên