5 năm đào tạo nghề cho hơn 88.000 học viên

Cập nhật: 12-10-2010 | 00:00:00

Trong 5 năm (2006-2010), các cơ sở dạy nghề (CSDN) trên địa bàn tỉnh đã đào tạo được 88.640 học viên, trong đó có 1.673 sinh viên, 8.218 học viên trung cấp nghề, còn lại sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đã góp phần phấn đấu đến cuối năm 2010 nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 60%. Các ngành nghề hiện đang đào tạo thu hút được nhiều người học như: Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, thiết kế đồ họa, điện tử công nghiệp... Ngoài những ngành nghề trên, còn xuất hiện thêm những ngành nghề mới như: Sinh vật cảnh, hướng dẫn viên du lịch, quản trị khách sạn... cũng đang thu hút nhiều người học, nâng số lượng ngành nghề trên địa bàn tỉnh là 66 nghề.

Đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore

TƯỜNG VY

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội NGUYỄN PHÙNG TRUNG : Bình  quân mỗi năm, các cơ sở đào tạo trên 28.000 lao động, chất lượng dạy nghề có chuyển biến, từng bước đáp ứng thị trường lao động. So với năm 2006, công tác đào tạo nghề năm 2010 trên địa bàn Bình Dương đã có những chuyển biến đáng kể; số lượng CSDN tăng thêm 11 cơ sở, quy mô tuyển sinh học nghề tăng 20%, các CSDN đã từng bước chuyển từ đào tạo nghề theo hướng cung sang hướng cầu.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên