5 người bị bỏng nặng do sang chiết gas lậu

Cập nhật: 25-12-2009 | 00:00:00

Nạn nhân Trịnh Văn Biên bị bỏng toàn thân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 24-12) 

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng qua (24-12), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên. Theo lời kể của một số nhân chứng, sau một tiếng nổ lớn khí gas đã lan tỏa khắp ngôi nhà và thiêu cháy hầu hết hàng hóa có trong nhà. Anh Trịnh Văn Biên (SN 1986) từ trong nhà lao ra ngoài, toàn thân bốc cháy như cây đuốc sống, còn chị Trần Thị Nam (SN 1988) vợ anh Biên đang bán hàng bên ngoài cũng bị ngọn lửa táp vào người nhưng rất may đã nhanh chân chạy thoát và chỉ bị cháy sém tóc. Ngọn lửa tiếp tục lan sang nhà ông Hoàng Văn Sơn (SN 1958) khi ông đang ngồi chơi với cháu Lê Minh Dương (SN 2008) và Lê Tuấn Anh (SN 2002), khiến cả 3 đều bị bỏng. Quán cà phê sát vách cũng bị ngọn lửa lòn qua thiêu cháy một số tài sản. Theo chủ quán giải khát này cho biết, một số khách uống nước ngồi gần nơi bị lửa thiêu đã ra về trước khi xảy ra hỏa hoạn ít phút. Lực lượng cứu hỏa phải mất gần 30 phút mới dập tắt được đám cháy, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Ông Huỳnh Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp, cho biết căn nhà trên do vợ chồng anh Trịnh Văn Biên và Trần Thị Nam thuê để buôn bán tạp hóa đã 5 năm nay, còn nguyên nhân gây cháy do sang chiết gas trái phép thì địa phương chỉ biết khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo một số người dân cho biết, cửa hàng này vẫn nhận đổi gas nhưng họ đều không biết việc sang chiết gas lậu lại diễn ra tại cửa hàng.

M.DUY - Đ.LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên