55 cán bộ y tế hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương

Cập nhật: 09-09-2021 | 16:03:39

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương tặng quà cho các cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Sáng 9/9, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 35 cán bộ, y, bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn lên đường hỗ trợ Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là những nhân viên y tế có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm chống dịch đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, Trung tâm y tế các huyện, thành phố và các trạm y tế xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Bác sỹ Phan Tuấn Vũ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Trưởng đoàn Công tác, cho biết trước khi lên đường, các thành viên của Đoàn đã được tập huấn kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị bệnh; giám sát phòng, chống dịch bệnh; quy trình chăm sóc người mắc COVID-19... Tất cả các thành viên đều tình nguyện tham gia Đoàn công tác. Đây là cơ hội tốt để mọi người rèn luyện chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh hiện nay, tình hình dịch tại Bình Dương rất phức tạp. Với tinh thần, trách nhiệm, cả nước cùng chung tay chống dịch, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ địa phương chống dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương đề nghị ngành Y tế và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện, trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết, tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là lần thứ 4 tỉnh Tuyên Quang cử cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, tỉnh đã cử một Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ Bắc Giang và 2 Đoàn hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Sở Y tế tỉnh Nam Định tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đợt này có 5 bác sỹ, 15 y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đây là đợt 3 Nam Định cử Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngành Y tế đã tổ chức 2 đợt, cử 50 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định Khương Thành Vinh thông tin, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Sở đã huy động lực lượng nhân lực y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ trong ngành.

Nhiều người có con nhỏ, bố mẹ già vẫn tình nguyện đăng ký lên đường chống dịch thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng. Trước khi lên đường, toàn bộ thành viên trong Đoàn công tác đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật, biện pháp phòng, chống lây nhiễm và đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bên cạnh việc hỗ trợ về nhân lực trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch, trước đó, ngày 9/8, tỉnh Nam Định đã cử Đoàn công tác chuyển 100.000 khẩu trang y tế và 2 tỷ đồng ủng hộ, giúp đỡ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Thời gian qua, Nam Định đã cử nhiều Đoàn công tác, đưa hàng trăm cán bộ giảng viên, sinh viên là y bác sỹ, điều dưỡng, kĩ thuật viên Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương phòng, chống dịch./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên