6 tháng đầu năm 2022: Xử phạt gần 35.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cập nhật: 26-07-2022 | 08:25:20

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an (CA) tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng năm 2022. Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc CA tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội thời gian qua

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) CA tỉnh đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên các tuyến đường. Cụ thể lực lượng CSGT đã tổ chức khoảng 5.200 ca tuần tra với gần 32.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm gần 35.000 trường hợp với số tiền gần 71 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe hơn 55.000 trường hợp, tạm giữ gần 6.000 phương tiện vi phạm.

Về phòng chống tội phạm, đã phát hiện 60 vụ, tổ chức bắt giữ 75 đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức đăng ký mới cho hơn 40.000 phương tiện; triển khai và tập huấn cho 51 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện thực hiện công tác đăng ký phương tiện trên địa bàn tỉnh. Phòng CSGT CA tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Giám đốc CA tỉnh về đề án thành lập “Đội cơ động xử lý sự cố giao thông” trên địa bàn tỉnh, góp phần kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông ở các đoạn, tuyến đường giao lộ trọng điểm như: Mỹ Phước - Tân Vạn, Huỳnh Văn Cù, Quốc lộ 13...

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 43 đợt tuyên truyền pháp luật cho hơn 4.300 người dân trên địa bàn tỉnh về tình hình trật tự ATGT, văn hóa khi tham gia giao thông và các trường hợp vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông...; tuyên truyền qua các trang fanpage, Zalo CA địa phương đến người dân. Qua đó, lực lượng CSGT đã tiếp nhận 1 trường hợp giao nộp súng tự chế và 5 viên đạn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc CA tỉnh đã tuyên dương những thành tích mà lực lượng CSGT toàn tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 đã góp phần giúp tình hình giao thông được thông suốt, an toàn; chủ động phòng ngừa, khắc phục kịp thời các yếu tố gây mất ATGT, ùn tắc. Đồng chí Phó Giám đốc CA tỉnh nhấn mạnh toàn lực lượng CSGT CA Bình Dương ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm từ các đồng chí lãnh đạo, hoàn thiện bản thân trước mỗi nhiệm vụ được giao, xây dựng ý thức tập thể, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CA nhân dân, mệnh lệnh cấp trên.

Dịp này, Đại tá Ngô Xuân Phú đã trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho 4 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội thời gian qua.

TẤN CƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên