8 sự kiện thể thao được chờ đợi nhất năm 2010

Cập nhật: 01-01-2010 | 00:00:00

Năm mới đến sẽ mang đến những niềm vui và hy vọng mới. Dưới đây là các sự kiện thể thao thế giới được nóng lòng chờ đợi nhiều nhất trong năm nay...

 

1. World Cup 2010

 

  World Cup 2010 là sự kiện nổi bật nhất trong năm nay. Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua, còn World Cup là "giải đấu vua" của môn bóng đá, do đó giải đấu này được bình chọn là sự kiện thể thao đáng chú ý nhất trong năm 2010. Theo ước tính, sẽ có khoảng 3 tỉ người trên khắp thế giới chờ đợi sự kiện này (diễn ra từ 11-6 đến 11-7) và khoảng 1 tỉ bảng Anh tiền cược đặt vào các trận đấu.

 

Điều đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở châu Phi. Do đây là châu lục "nghèo" với sự thiếu thốn về vật chất, kỹ thuật và nổi tiếng về tình trạng tội phạm. Nên rất nhiều người đã tỏ ra lo ngại về sự thành công của giải đấu. Nhưng bên cạnh nỗi lo, nhiều người vẫn hy vọng giải đấu này sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ.

 

2. Olympic mùa đông 2010

 

Diễn ra tại Vancouver, Canada từ ngày 12 đến 28-2. Để chuẩn bị cho giải đấu này, ban tổ chức đã chi hơn 900 triệu USD, cao hơn gấp năm lần so với các đại hội diễn ra trước đây. Đi kèm với kinh phí khổng lồ đó, sự kiện này cũng hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn với sự tham dự của khoảng 5500 VĐV đến từ hơn 80 quốc gia ở khắp năm châu, bốn biển. Các VĐV sẽ tranh tài ở 7 môn thể thao liên quan đến mùa đông, để tranh 86 bộ huy chương.

 

Nhân vật đáng chú nhất ở giải đấu này là VĐV trượt tuyết người Canada Brian McKeever bị chứng thoái hóa võng mạc Stargardt và thị lực chỉ còn dưới 10% so với người bình thường. VĐV 30 tuổi này sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử vừa dự Paralympic Mùa đông vừa được dự Olympic Mùa đông.

 

3. "Ông hoàng tốc độ" Michael Schumacher trở lại

 

Cuối năm 2009, Michael Schumacher quyết định trở lại với đường đua bằng bảng hợp đồng 1 năm với đội đua Đức Mercedes GP có giá 7 triệu euro. 

 

Theo dự kiến, tay đua 41 tuổi này sẽ thi đấu chặng đầu tiên tại Bahrain Grand Prix vào ngày 14-3. Đây sẽ là sự kiện đáng chú ý nhất thế giới, vì Schumacher là cái tên vĩ đại nhất trong lịch sử đua xe F1 với 7 lần vô địch giải Đua xe công thức 1 chỉ trong vòng 10 năm từ 1994 đến 2004.

 

4. Cấm bộ đồ bơi công nghệ cao

 

Kể từ khi bộ đồ bơi công nghệ cao xuất hiện vào năm 2008, đến nay đã có tổng cộng 245 kỉ lục thế giới (KLTG) bị phá vỡ. Điều đó đã làm cho đường đua xanh, liên tiếp xảy ra các cuộc tranh cãi lớn làm hao tốn rất nhiều giấy mực của báo chí thế giới. Đứng trước tình cảnh đó, Liên đoàn bơi lội thế giới (FIFA) đã ban hành quyết định cấm sử dụng bộ đồ bơi công nghệ cao bao trùm toàn thân có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2010. 

 

Với quyết định này, tất cả các loại áo bơi được chế tạo bằng chất liệu polyurethane và các loại sợi tổng hợp sẽ bị cấm. Nguyên nhân là do những chất liệu công nghệ cao giúp các kình ngư rút ngắn thời gian thi đấu nhờ khả năng làm giảm tối đa lực cản của nước. Thay vào đó các kình ngư sẽ "trở về với truyền thống" và mặc những bộ đồ bơi làm bằng sợi dệt thông thường. Hiện tại nhiều chuyên gia lo ngại, lệnh cấm này có thể dẫn đến sự "suy thoái" của làng bơi lội và kéo lùi thành tích của tất cả các VĐV.

 

5. Justine Henin "tái xuất giang hồ"

 

Việc tay vợt người Bỉ Justine Henin tuyên bố "tái xuất giang hồ" sau 15 tháng quy ẩn là một trong những "đề tài nóng" của năm nay. Bởi trước đó, Henin từng là độc chiếm ngôi "nữ hoàng" trong 117 tuần lễ và gặt hái vô số thành công như: 41 chức vô địch WTA trong suốt sự nghiệp. 

 

Nổi bật trong đó là 7 danh hiệu Grand Slam gồm: chức vô địch Úc mở rộng, 4 chức vô địch Pháp mở rộng và 2 chức vô địch Mỹ mở rộng cùng hai lần vào đến chung kết giải Wimbledon, rồi đoạt HCV tại Olympic 2004 và kiếm được gần 20 triệu USD tiền thưởng. Huyền thoại Billie Jean King cũng từng nhận xét về Henin rằng: "Henin là tay vợt giỏi nhất trong thế hệ của cô ấy".

 

6. CAN 2010

 

Giải bóng đá cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2010 sẽ được khởi tranh từ ngày 10 đến 31-1 tại Angola với sự tham dự của 16 đội. Đây là giải đấu rất được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên khắp hành tinh, vì thông qua giải đấu này người ta có thể đánh giá chuẩn xác thực lực của "Tứ đại thiên vương": Ghana, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Algeria. Đây là những đội bóng được các chuyên gia dự đoán sẽ làm rạng danh "lục địa đen" tại VCK World Cup 2010.

 

7. Chờ giờ lịch sử của gia đình Klitschko

Em trai Wladimir Klitschko đang giữ 3 đai vô địch hạng nặng thế giới gồm: IBF, WBO và IBO. Ông anh Vitali Klitschko đang là nhà vô địch WBC. Điều này cũng đồng nghĩa "Gia đình tiến sĩ" Klitschko đang sở hữu đến 4 đại hạng nặng thế giới và chỉ cần chinh phục thêm đai còn lại của WBA đang do võ sĩ người Anh David Haye nằm giữ thì gia đình Klitschko sẽ trở thành gia đình vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh hạng nặng thế giới.

 

Đây là điều rất có khả năng xảy ra, vì theo tiết lộ của báo chí Anh, các nhà tổ chức đang xúc tiến để tổ chức trận so găng giữa David Haye với Wladimir Klitschko. Nếu trận đấu này được tổ chức, đó cũng là cuộc so găng đáng chú ý nhất trong năm nay.

 

8. Usain Bolt với mục tiêu 400m

 

Điền kinh thế giới năm 2010 sẽ khá đìu hiu do chỉ thi đấu các giải không quá quan trọng. Nhưng "người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh" Usain Bolt lại là tâm điểm của báo giới khi lần đầu tiên thử sức ở nội dung chạy 400m.

 

Trước khi bước vào tập luyện nội dung này, Bolt đã tuyên bố sẽ phá KLTG do VĐV từng chín lần vô địch thế giới Michael Johnson (Mỹ) thiết lập tại Giải vô địch thế giới 1999 ở Tây Ban Nha với thời gian 43”18.

 

Trong suốt 10 năm qua, chưa có bất kỳ VĐV nào thể tiến sát được kỷ lục này của Johnson. Nhưng theo các chuyên gia nhận định, Usain Bolt có thể làm được điều điều thần kỳ đó. Bởi đơn giản Usain Bolt là "tia chớp" và đang giữ kỉ lục gia thế giới ở nội dung chạy: 100m, 200m.   

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên