9 thí sinh tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh

Cập nhật: 10-06-2022 | 12:47:13

(BDO) Sáng 10-6, tại trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh năm 2022.

 Ông Nguyễn Văn Lộc, bà Trương Thị Bích Hạnh trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội thi có 9 thí sinh đại diện cho Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia.

 Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu khai mạc hội thi.

Nội dung dự thi là những nội dung cơ bản trong bài giảng, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành như: Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ.

Theo đánh giá, các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo từ giáo án đến bài giảng; sử dụng phương tiện, thiết bị công nghệ hỗ trợ giúp bài giảng sinh động, hấp dẫn hơn; tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế cần tiếp tục trau dồi thêm.

Việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh năm 2022 nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng giảng dạy của giảng viên lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đổi mới phương thức giảng dạy và học tập lý luận chính trị, cùng với đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị và hoạt động của các Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Đồng thời, thông qua hội thi, cấp ủy các cấp trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Trung tâm Chính trị cấp huyện, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các Trung tâm Chính trị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 Thí sinh trình bày phần thi.

Kết quả, Ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Đỗ Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phú Giáo, cùng 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Bà Trương Thị Bích Hạnh trao giải nhất cho thí sinh Đỗ Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phú Giáo.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 2 thí sinh đạt giải nhì.

Bà Lê Thị Mộng Diễm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải ba.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải khuyến khích.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, bà Trương Thị Bích Hạnh cho rằng hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích và cần thiết, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, tạo điều kiện để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện. Bà mong muốn thông qua hội thi, cấp ủy các cấp trong tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Trung tâm Chính trị cấp huyện, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các Trung tâm Chính trị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên