Ai được hưởng học bổng?

Cập nhật: 29-08-2011 | 00:00:00
Kể từ ngày 25-9-2011, theo nội dung có hiệu lực thi hành của Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành về việc quy định trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thì học bổng, trợ cấp quy định tại thông tư này được tài trợ không hoàn lại từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước cho người học trong các cơ sở giáo dục, nhằm hỗ trợ, khuyến khích người học phấn đấu học tập, rèn luyện và phát triển sự nghiệp giáo dục.Đối tượng được hưởng học bổng là người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của người học tiến hành xét, cấp học bổng, trợ cấp theo tiêu chí và số lượng đã quy định; điều phối nguồn học bổng, trợ cấp và đối tượng tiếp nhận, tránh tình trạng người học được nhận cùng lúc học bổng, trợ cấp từ nhiều chương trình.Quyền của người học được nhận học bổng, trợ cấp là được thông tin về các chương trình học bổng, trợ cấp; đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình và bình đẳng trong việc nhận học bổng, trợ cấp nếu đáp ứng yêu cầu của chương trình; được quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ sở giáo dục, nhà tài trợ hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu nhận thấy việc xét chọn học bổng, trợ cấp không đúng quy định.Thông tư này không áp dụng đối với các hình thức tài trợ sau: Tài trợ trực tiếp cho người học không thông qua cơ sở giáo dục hoặc các cơ quan quản lý giáo dục; tài trợ cho người học tham gia tham quan, du lịch, giao lưu hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài chương trình đang học tại cơ sở giáo dục; các tài trợ cho hoạt động chung của nhà trường.THẢO VY
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên