Âm nhạc - đam mê và thành công của “Toàn BD”

Cập nhật: 10-12-2022 | 08:46:26

Được Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ Bình Dương có nhiều đóng góp, đạt giải thưởng trong và ngoài tỉnh của năm 2022, tôi khá ngạc nhiên khi biết nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn (ảnh) là một chiến sĩ công an, hiện là cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn lấy bút danh là Toàn BD với niềm tự hào mình là người con Bình Dương. Cũng từ đó, bạn bè thân mật gọi anh là Toàn BD và anh cũng thích thú về điều này. “Toàn là tên cha mẹ đặt cho mình. Tôi là người con của Bắc Tân Uyên, Bình Dương nên đây cũng là bút danh yêu thích của tôi. Tôi muốn nhiều người biết về bút danh này”, anh chia sẻ. Sinh năm 1984, là một nhạc sĩ còn khá trẻ nhưng thành công của Toàn BD cũng rất đáng nể. Ngoài công tác ở đơn vị, anh là hội viên Hội VHNT tỉnh, tham gia Câu lạc bộ sáng tác Hội VHNT tỉnh và là thành viên Chi hội nhạc sĩ công an nhân dân. Kể về đam mê âm nhạc của mình, Toàn BD cho biết năm 9 tuổi anh theo học cổ nhạc với NSƯT Tư Còn, tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh và biểu diễn cổ nhạc, đàn bầu. Năm 1998, anh đạt giải Bông lúa vàng (thí sinh đặc biệt nhỏ tuổi nhất). Về cổ nhạc, anh cũng đã đạt được nhiều giải nhất, nhì các cuộc thi do tỉnh Bình Dương, Bình Phước tổ chức. Từ khi còn là học sinh, anh thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ trường, hội thi Hoa Phượng đỏ. Anh học đàn organ từ khi 14 tuổi và “học từ nhiều thầy”, sau này trở thành nhạc công trong một ban nhạc. Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, anh thi hát được huy chương bạc toàn quốc. Năm 2010, trở thành công nhân viên chức công an, anh tiếp tục tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ và đạt được nhiều giải nhất, nhì vòng tỉnh. Anh cũng bắt đầu tham gia dàn dựng chương trình văn nghệ quần chúng và cùng đứng trong tốp hát, đạt được nhiều huy chương vàng, bạc toàn quốc trong lực lượng Công an tỉnh. Về mảng sáng tác, từ năm 2008, anh sáng tác ca khúc đầu tiên: Người mẹ Bông Trang, viết về quê hương Nhà Đỏ Bông Trang. Ca khúc đã được nhiều bạn trẻ đón nhận khi sử dụng làm ca khúc dự thi. Đến năm 2018, tiếp cận âm nhạc sâu hơn qua việc hòa âm phối khí và thu âm, tuy chưa được đào tạo bài bản nhưng mỗi ngày anh đều học tập để thay đổi về chất lượng chuyên môn. Đam mê của anh càng được tiếp thêm động lực, niềm vui với âm nhạc khi tham gia Câu lạc bộ sáng tác ca khúc Bình Dương tại Hội VHNT trong hơn 2 năm. Năm 2022, anh được kết nạp là hội viên Hội VHNT tỉnh, chuyên ngành sáng tác. Từ đây, được các nhạc sĩ đàn anh như Võ Đông Điền, Phạm Đắc Hiến… chỉ dạy thêm, Toàn BD càng cố gắng tiếp thu, học hỏi thường xuyên để tiến bộ hơn nữa. Với “gia tài” sáng tác từ 2008-2022, anh có hơn 50 ca khúc, trong đó có hơn 30 ca khúc đã được phát trên mạng xã hội. Anh có ca khúc đạt giải B cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật của lực lượng công an nhân dân do Bộ Công an phát động (ca khúc “Bài ca Điều lệnh công an nhân dân”), giải B cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do TP.Hồ Chí Minh tổ chức (ca khúc “Rock Covid-Việt Nam chiến thắng”), giải 3 cuộc thi sáng tác âm nhạc do Tỉnh đoàn tổ chức với ca khúc “Đoàn ta tiến lên”, giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật “Đất và người Bình Dương” năm 2022 với ca khúc “Đất và người Bình Dương”… Khá khiêm tốn khi được nhận lời khen từ người viết, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn cho rằng anh vẫn còn cố gắng hơn nữa trên con đường âm nhạc và chưa từng tự mãn với những gì mà mình đã đạt được. Anh vẫn miệt mài học hỏi từ những người đi trước cho thành tựu âm nhạc tròn đầy hơn trong tương lai.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên