Ấn Độ: 17.000 nông dân tự sát trong 1 năm

Cập nhật: 18-01-2011 | 00:00:00

Theo các số liệu mới công bố của chính phủ, hơn 17.000 nông dân đã tự sát chỉ trong năm 2009, tăng 7% so với năm trước đó.

 

Một nghiên cứu mang tên “Các vụ tự sát và tử vong vì tai nạn” của Cục thống kê tội phạm quốc gia (NCRB) cho thấy sự gia tăng các vụ tự sát, trong đó các bang Maharashtra, Karnataka và Andhra Pradesh bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

 

 Một nông dân Ấn Độ lao động trên một cánh đồng ở Bangalore.

Nhiều nông dân, đặc biệt tại các bang ở miền tây và miền nam, đã bị đẩy vào cảnh nợ nần trầm trọng hơn trong năm 2009 sau mùa mưa ít nhất trong 37 năm qua khiến các cách đồng bị nứt nẻ và mùa màng bị ảnh hưởng.

 

Mặc dù nền kinh tế tại các thành phố đang phát triển nhưng 2 trong số 3 người Ấn Độ vẫn sống và làm việc tại các vùng nông thôn và có tới 150.000 nông dân đã tự sát trong 10 năm qua, Viện khoa học xã nội Tata cho biết năm 2009.

 

Nông dân tự sát vì nợ nần đã trở thành nội dung chính của một bộ phim Bollywood nổi tiếng năm ngoái có tựa đề “Peepli Live”.

 

Bộ phim nói về 2 nông dân nghèo có nguy cơ mất đất vì những khoản nợ không trả được do hạn hán, và một người đã định tự sát để gia đình nhận được tiền bồi thường.

 

Trong các số liệu thông kê khác, nghiên cứu cho biết tổng cộng 127.151 người Ấn Độ đã tự sát trong năm 2009 và khoảng 125.000 người, tương đương 350 người mỗi ngày, chết trên các con đường nguy hiểm của nước này.

 

Tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2009 đã tăng 7,3% so với năm 2008, tương ứng với các phương tiện gia tăng.

 

Kể từ năm 2005, số ca tai nạn giao thông chết người đã tăng 30%, trong khi lượng phương tiện tăng 35%.

 

Nền kinh tế bùng nổ của Ấn Độ đồng nghĩa với việc thu nhập cá nhân và tập thể tăng, cho phép những người tiêu dùng tầm trung và các doanh nghiệp đổ tiền vào những chiếc ô tô, xe tải, xe con.

 

Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh hồi tuần trước đã chỉ ra rằng sự thay đổi về kinh tế đôi khi cũng gây ra sự thay đổi về những hành vi nguy hiểm như lái xe nhanh mà không quan tâm tới sự an toàn.

 

Tổng cộng, năm 2009 Ấn Độ có 175 người chết vì đói và khát, 261 người chết vì các vụ đánh bom, 25.911 chết đuối, 8.539 chết vì bị điện giật, 1.826 người chết vì ngã và khoảng 8.000 chết vì bị rắn động hoặc các động vật khác cắn.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên