Ảnh hưởng bão số 1 tại Bình Dương: 5 người bị thương, hàng trăm hécta cao su, hoa màu bị thiệt hại

Cập nhật: 02-04-2012 | 00:00:00

* Các ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả

(BDO) Theo ghi nhận của phóng viên, do ảnh hưởng của bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong chiều và tối 1-4, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật đã làm nhiều cây cối, trụ điện đổ gãy, nhiều nhà tốc mái, bảng hiệu, biển báo hai bên đường bị cuốn phăng…

  Nhiều cây xanh ở TX.TDM bị gãy đổ do ảnh hưởng từ bão số 1.  

>> Tin cuối cùng về cơn bão số 1

>> Toàn cảnh cơn bão số 1 tại TP.HCM

>> Mưa to, gió lớn làm nhiều cây cối, biển hiệu bị đổ

>> Xem Video Clip

5 người bị thương, hàng trăm hécta cao su, hoa màu bị thiệt hại

Ghi nhận trong sáng 2-4 của PV tại TX.TDM cho thấy, trên đường Đại lộ Bình Dương đoạn gần Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhiều ki ốt của Công ty TNHH MTV Xổ số - Kiến thiết Bình Dương bị sập tường và tốc hết mái tôn dài khoảng 10m đè lên trụ và dây điện. Một người dân ở cạnh ki ốt cho biết, toàn bộ mái tôn bị gió giật xuống vào khoảng 20h ngày 1-4 nhưng may mắn lúc đó không có ai bị thương.

Tại các tuyến đường khác ở TX.TDM như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, nhiều bảng hiệu, trụ điện, cây cối cũng bị gió giật gãy đổ. Còn tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, hơn 10 gốc cây bị bứt gốc; Văn phòng Công ty Sản xuất thương mại Đài Loan, nằm trên Đại lộ Bình Dương cũng bị đổ sập nằm ngổn ngang bên lề đường.

 Công nhân Công ty Công trình đô thị TX.TDM đang tiến hành dọn dẹp cây cối bị gãy đổ sau khi bão đi qua. Ngay trong sáng nay (2-4), ngành điện lực TX.TDM đã phải triển khai xe cẩu cùng nhiều công nhân đến để khắc phục sự cố. Một công nhân cho biết, các trụ điện bị gãy vào thời điểm gió giật mạnh đêm 1-4 do một số cây xanh bị gãy đè lên.

Một số khu vực khác như ở khu phố 2, phường Phú Lợi, một trụ điện đổ gãy đè lên chiếc xe máy của người dân. Tại phường Định Hòa, 2 trụ điện khác cũng bị gãy làm toàn bộ hệ thống điện nơi đây bị cúp từ đêm 1-4 đến trưa 2-4 vẫn chưa khắc phục xong.

Ngoài nhà cửa, biển hiệu, trụ điện… bị ảnh hưởng, người trồng cao su cũng bị thiệt hai khi nhiều cây cao su bị gãy đổ do gió lớn. Cụ thể như, tại khu phố 6, phường Định Hòa, hơn 100 cây cao su của gia đình ông Thái Văn Cư bị đổ gãy cùng hàng trăm cây khác bị nghiêng. Gia đình ông Cư cho biết, vườn cao su rộng khoảng 1ha mới cạo mủ được hơn 1 năm nay thì xảy ra sự cố này vào khoảng 21h tối ngày 1-4. Thiệt hại cho gia đình sau cơn bão này là khá lớn. Tại khu phố 4, phường Phú Mỹ, vườn cây cao su của ông Út cũng bị đổ gãy hàng chục cây. Một nhà dân cạnh đó cũng bị gió thổi tốc mái ngay trong đêm.

 Một trụ điện tại khu phố 2, phường Phú Lợi, TX.TDM bị gãy đổ và đè bẹp một xe máy. Tại thị xã Thuận An, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo gió mạnh đã gây thiệt hại nặng cho một số người dân ở các xã ven sông Sài Gòn. Tại xã Hưng Định, gần 90 gốc cây măng cụt bị bứt gốc đổ sập, nhiều nhà cấp 4 của người dân cũng bị tốc mái hoàn toàn. Ông Nguyễn Thanh Sử, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Thuận An cho hay, tính đến sáng 2-4, Thuận An thống kê có 3 căn nhà cấp 4 và 19 căn phòng trọ bị tốc mái hoàn toàn, trên 100 gốc cây măng cụt và cây ăn trái khác của người dân bị gãy đổ. Riêng các trường hợp nhà bị tốc mái cục bộ và các bảng hiệu bị hư hỏng chưa thể thống kê được. Ngoài ra, mưa to kéo dài cũng đã gây ngập úng cục bộ tại 2 xã Hưng Định, Bình Nhâm gây ảnh hưởng đến 5ha cây ăn trái của bà con nông dân.

Tại Bến Cát, trên Quốc lộ 13 đoạn từ Ngã tư Sở Sao đến thị trấn Mỹ Phước, nhiều nhà dân bị tốc mái. Riêng khu nhà trọ Trần Văn Quốc, KP 4, thị trấn Mỹ Phước, có 12/87 căn phòng trọ bị tốc mái. Hiện người dân đang tích khắc phục hậu quả ảnh hưởng của cơn bão số 1. Trong khi đó, các cơ quan chức năng huyện đang tích cực thống kê tổng số thiệt hại và sẽ báo cáo với Ban Phòng chống lụt bão tỉnh trong buổi chiều nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã vào cuộc dọn dẹp cây xanh bị đổ hai bên đường, khắc phục sự cố điện, thống kê số thiệt hại do bão gây ra. Nhiều hộ dân cũng huy động nhân lực khắc phục sự cố do bão gây ra đối với tài sản của mình…

Chiều 2-4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến 12 giờ ngày 2-4, do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn từ cơn bão số 1, người dân trong tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, toàn tỉnh có 5 người bị thương (2 người ở Bến Cát, 2 người ở TX.Dĩ An, 1 người ở TX.TDM); 20 căn nhà bị sập hoàn toàn (10 căn ở TX.TDM, 7 căn ở Tân Uyên, 3 căn ở Bến Cát), 183 căn nhà bị ngập, trên 410 nhà ở, kiốt, nhà tạm và phòng trọ bị tốc mái. Thiệt hại tập trung ở địa bàn các thị xã TDM, Thuận An, Dĩ An, các huyện Bến Cát, Tân Uyên.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 725 cây ăn trái bị gãy đổ tập trung ở TX.TDM, TX.Thuận An và huyện Tân Uyên; trên 180ha lúa, hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng; 226ha cao su bị gãy đổ, trong đó cao su của nông trường 14ha, của người dân 212ha; trên 260ha tràm, điều, vườn tạp bị gãy đổ. Ngoài ra, mưa to gió lớn đã làm 42 mét bờ suối Cát bị vỡ, 120 mét tường rào bị sập, 19 panô, cổng chào bị sập hoàn toàn. Riêng huyện Dầu Tiếng không có thiệt hại do ảnh hưởng từ cơn bão số 1.

Các ngành nỗ lực khắc phục hậu quả

Ông Võ Minh Đức, Giám đốc Điện lực TX.TDM cho biết, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 5 sự cố lớn về điện do cây xanh gãy đổ, biển hiệu bị sụp đổ gây hư hỏng lưới điện trung thế. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp bị mất điện do lưới điện hạ thế bị sự cố. Ngay trong sáng 2-4, Điện lực TX.TDM đã huy động 60 cán bộ, công nhân viên cùng nhiều phương tiện, thiết bị, vật tư khẩn trương khắc phục các sự cố về điện xảy ra trên địa bàn TX.TDM.

Cho đến 15 giờ chiều cùng ngày, lưới điện trung thế trên địa bàn TX.TDM mới được khắc phục. Tuy nhiên, do có nhiều sự cố gây mất điện trên lưới điện hạ thế nên đang tiếp tục được khẩn trương khắc phục. Cụ thể, tại đường Nguyễn Văn Tiết, trong đêm mưa to kèm gió lớn đã làm gãy đổ 1 cây sao lớn khiến cây đè lưới điện gây gãy đổ trụ điện làm mất điện trong khu vực; trên đường N6 thuộc Khu dân cư Chánh Nghĩa mưa to gió lốc cũng làm bật gốc một cây xà cừ gãy đổ chắn ngang đường, lực lượng chăm sóc cây xanh Công ty Becamex đã tiến hành dọn dẹp hiện trường. Ngoài ra, Công ty Công trình đô thị cũng đã huy động người và phương tiện dọn dẹp cây cối bị gãy đổ, đồng thời tiến hành làm vệ sinh môi trường tại khu vực nội ô.

Ông Lê Văn Rum, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB tỉnh cho biết, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh đã tổ chức họp triển khai công tác ứng phó các tình huống khi cơn bão số 1 đi qua địa bàn tỉnh trên tinh thần 4 tại chỗ. Trước mắt, Ban chỉ huy tỉnh phối hợp cùng Ban chỉ huy PCLB các huyện, thị tổ chức thống kê, đánh giá các thiệt hại của nhân dân nhằm có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất.

Đến chiều tối nay, tuy bão đã đi qua nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra mưa lớn. Do đó, Ban Chỉ huy PCLB của tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB các huyện, thị tiếp tục thực hiện gia cố các tuyến đê bao xung yếu, bảo đảm ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.

Chiều nay (2-4), ông Phan Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Dương cho biết, thời điểm bão số 1 qua địa bàn tỉnh Bình Dương sức gió cấp 7, giật trên cấp 7, toàn địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, lượng mưa đo được tại khu vực ngã tư Sở Sao là 89,5mm, Dĩ An 104,5mm, Tân Uyên 202mm, Thuận An 131mm, Phước Hòa (Phú Giáo) 143mm, Bến Cát 87,5mm, Dầu Tiếng 16,3mm. Trong đêm, do gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh, panô bị gãy đổ gây mất điện nhiều khu vực.

Dưới đây là những hình ảnh thiệt hại do bão số 1 gây ra tại Bình Dương phóng viên BDO ghi nhận được:

 Cổng Văn phòng Công ty Sản xuất và thương mại Đài Loan-Chi nhánh Bình Dương (TX.TDM) bị đổ sập.  Cây đa ở bên đường Nguyễn Tri Phương, TX.TDM bị gió quật đổ   Công nhân ngành điện lực khắc phục đường dây điện.   Toàn bộ mái tôn dãy kiốt trên đại lộ Bình Dương bị đổ sập.  Vườn cao su nhà ông Cư ở phường Định Hòa, TX.TDM bị gãy đổ.

 Cổng chào Khu dân cư Hiệp thành 3, TX.TDM lật nhào trên đường. (Ảnh: Q.Chiến).    Người dân Khu dân cư Chánh Nghĩa, TX.TDM trồng lại cây xanh bị bât gốc. (Ảnh: Q.Chiến).    Cây lớn gãy đổ làm sập tường, đứt dây điện trên đường Nguyễn Văn Tiết, TX.TDM. (Ảnh: H.Bình).   Mưa lớn gió lớn làm gãy trụ điện thắp sáng trên đường Hùng Vương, TX.TDM  tối 1-4. (Ảnh: H.Bình).

T.ĐỒNG - Q.TÁM - H.ÚT - M.DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên