ASEAN kêu gọi CPC và Thái dừng sử dụng vũ lực

Cập nhật: 22-04-2011 | 00:00:00
Báo chí Campuchia ngày 22/4 dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia, ông Marty Natalegawa kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt các hành động quân sự sau khi nổ ra giao tranh dọc đường biên giới hai nước sáng cùng ngày. Binh lính Campuchia tại đền Preah Vihear Ông Natalegawa nêu rõ với tư cách là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Indonesia yêu cầu Campuchia và Thái Lan ngừng ngay các hành động thù địch và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Theo ông Natalegawa, việc sử dụng vũ lực không thể chấp nhận được trong khuôn khổ quan hệ của các nước thành viên ASEAN. Trước đó, trong khuôn khổ cuộc họp của ASEAN tại Indonesia, nước chủ nhà đã đề nghị cử quan sát viên tới khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear, Campuchia hoan nghênh động thái này, nhưng phía Thái Lan chưa đồng ý tiếp nhận các quan sát viên Indonesia. Liên quan đến vụ giao tranh sáng 22/4, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết Bộ trưởng nước này Ho Nam Hong đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ Thái Lan "tấn công vào lãnh thổ Campuchia bằng nhiều loại vũ khí." Giao tranh xảy ra từ 6 giờ sáng, đã chấm dứt lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan nói rằng giao tranh nổ ra khi quân đội Thái Lan đột nhập sâu từ 300-500m vào khu vực Campuchia tuyên bố chủ quyền tại đền Ta Krabek, trong khi người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn khẳnh định quân đội Thái Lan không xâm nhập khu vực thuộc quyền kiểm soát của Campuchia. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên