Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nghị quyết

Cập nhật: 03-11-2023 | 08:03:43

Nhằm đa dạng các hình thức tuyên truyền nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. PV. Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng BTG Tỉnh ủy xoay quanh những nội dung trọng tâm của cuộc thi.

- Thưa bà, bà có thể cho biết mục đích của cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025?

- BTG Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc thi cũng nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân; các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực quan sinh động, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo đó, yêu cầu đề ra là cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo thành đợt thi đua sôi nổi trong việc sáng tác các tác phẩm, sản phẩm tuyên truyền nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Công tác tổ chức cuộc thi phải bảo đảm chất lượng, khách quan, công bằng, đem lại hiệu quả thiết thực.

BTG Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết các mô hình công tác tuyên giáo giai đoạn 2020-2023 và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: QUỐC CHIẾN

- Đối tượng tham gia cuộc thi sẽ gồm những ai, thưa bà?

- Các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi (trừ cá nhân là thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký). Cuộc thi cũng không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia; trường hợp thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp.

- Vậy, BTG Tỉnh ủy lựa chọn nội dung thi gồm những gì, thưa bà?

- Tham gia cuộc thi, các thí sinh có thể chọn trong số các nội dung sau để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền. Cụ thể là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình đột phá của tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Bên cạnh đó là các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi sẽ cập nhật kế hoạch, thể lệ và các tài liệu liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy: tinhuybinhduong.vn; Cổng thông tin điện tử tỉnh: binhduong.gov.vn hoặc quét mã QR-Code. Thí sinh dự thi vào các địa chỉ này để tra cứu.

- Vậy cuộc thi sẽ có những hình thức thi như thế nào, thưa bà?

- Để có hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng dự thi, cuộc thi sẽ gồm 3 hạng mục. Hạng mục A là thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic). Hạng mục B là thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như video clip, motion graphic. Hạng mục C là xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn; thơ, nhạc.

- Cuộc thi sẽ được tổ chức vào thời gian nào, thưa bà?

- Theo kế hoạch đề ra, từ ngày 11-11 đến ngày 11-12-2023, Ban tổ chức sẽ nhận sản phẩm dự thi; từ ngày 12-12 đến ngày 25-12-2023 sẽ tổ chức chấm thi và dự kiến trong tháng 12-2023 sẽ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi.

- Để cuộc thi đạt kết quả cao thì công tác triển khai được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Để cuộc thi đạt kết quả cao, BTG Tỉnh ủy đã có kế hoạch phối hợp với MTTQ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện. Cụ thể, BTG Tỉnh ủy sẽ phối hợp tổ chức triển khai, phát động cuộc thi; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân của địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi; đăng tải thông tin cuộc thi trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; làm đầu mối tiếp nhận và chọn lọc các sản phẩm dự thi của tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị để gửi tham gia cuộc thi.

Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương chủ trì mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham gia cuộc thi.

- Xin cảm ơn bà!

THU THẢO (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên