Bác sĩ lùn nhất thế giới, chỉ cao chưa đầy 1 mét

Cập nhật: 20-03-2024 | 16:23:01

Câu chuyện của Ganesh Baraiya, 23 tuổi là minh chứng rõ ràng cho câu châm ngôn “không gì là không thể”. Mặc dù bị phân biệt đối xử vì ngoại hình nhỏ bé nhưng anh vẫn trở thành bác sĩ tài giỏi và nổi tiếng thế giới.


Bác sĩ Ganesh Baraiya, 23 tuổi, chỉ cao chưa đầy 1 mét.

Theo trang Oddity Central (Anh), Ganesh sinh ra ở vùng Talaja Thaluka thuộc bang Gujarat, Ấn Độ. Anh đã phải đối mặt với nghịch cảnh từ khi còn rất nhỏ.

Cũng giống như những đứa trẻ khác, cậu bé Ganesh sinh ra với ngoại hình bình thường. Nhưng đến năm lên 4 tuổi, bố mẹ Ganesh nhận thấy phần đầu của cậu bé phát triển vươt nhanh hơn so với cơ thể nên đã đưa cậu đi khám. Các bác sĩ cho biết Ganesh đã mắc một căn bệnh nan y không thể chữa trị. Căn bệnh hiếm gặp đã khiến Ganesh có ngoại hình nhỏ bé như một đứa trẻ - với chiều cao chỉ 0,9 mét.

Ở trường, Ganesh thường bị bạn bè chế giễu vì đầu to và vóc dáng nhỏ bé, nhưng Ganesh vẫn có những người bạn tốt luôn ở bên. Đó cũng chính là động lực giúp anh tập trung vào việc học.

Một hôm, bố của Ganesh, ông Viththal Bhai, nhận được lời mời cho con trai tham gia rạp xiếc đóng vai chú hề với khoản tiền công 1.200 USD. Lời đề nghị này đã khiến người bố bị tổn thương đến mức ông bắt đầu lo lắng về sự an toàn của con trai. Ông sợ rằng con mình có thể bị bắt cóc. Từ đó, ông bắt đầu hành trình cùng con đến trường và không cho cậu đi bất cứ đâu mà không có người giám sát.

Bất chấp những hạn chế về ngoại hình, Ganesh vẫn nuôi hoài bão trở thành bác sĩ từ khi còn nhỏ và dồn sức học tập chăm chỉ để đạt điểm cao.

Ganesh từng nộp đơn xin cấp bằng Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (MBBS) nhưng bị từ chối vì ngoại hình thấp bé. Mặc dù kết quả kiểm tra tốt nhưng Hội đồng Y khoa Ấn Độ đã từ chối đơn đăng ký của anh vì chiều cao (chỉ 0,9 mét), cho rằng anh sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ trong những trường hợp khẩn cấp.

Ganesh rất đau khổ vì bị từ chối, nhưng anh không định từ bỏ ước mơ của mình. Với sự giúp đỡ của hiệu trưởng, anh đã tiếp cận quan chức giáo dục của bang, và thậm chí còn tìm đến Tòa án tối cao Gujarat. Không nỗ lực nào của Ganesh thành công, nhưng anh không chịu bỏ cuộc. Vụ việc của anh đã được đưa lên Tòa án Tối cao Ấn Độ và cuối cùng công lý đã được thực thi.

Năm 2018, tòa án hàng đầu của Ấn Độ đã trao cho Ganesh quyền đăng ký MBBS và anh bắt đầu theo hoc ngành y từ đó. Người đàn ông cao chưa đầy 1m vừa hoàn thành chương trình học và đang làm thực tập sinh tại Bệnh viện Sir-T ở Bhavnagar.

“Ba năm trước, tôi đã rất thất vọng nhưng tôi không chấp nhận bị từ chối. Giờ đây, tôi đang trên đường thực hiện ước mơ từng ấp ủ từ nhỏ. Tôi biết mình khác biệt nhưng tôi muốn sống tốt đẹp như mọi người và khiến bố mẹ tự hào”, Ganesh chia sẻ vào 3 năm trước.

Dù đôi khi vẫn bị phân biệt đối xử, song bác sĩ Ganesh  vẫn cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình.

“Khi bệnh nhân gặp tôi, lúc đầu họ hơi lo lắng nhưng sau đó, họ chấp nhận tôi. Họ rất thân mật và tích cực. Họ cũng trở nên hạnh phúc”, bác sĩ Ganesh nói.

Mặc dù vẫn chưa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận, nhưng Ganesh vẫn được ca ngợi là bác sĩ lùn nhất thế giới. Sự khác biệt này cũng là điều mà anh luôn tự hào bởi đó là câu chuyện về những khó khăn mà anh đã vượt qua.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên