Bác sĩ Phan Kim Sương: Làm hết việc mới hết giờ...
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Bác sĩ Phan Kim Sương (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) TP.Thủ Dầu Một là một trong 9 cá nhân tiêu biểu của ngành y tế Bình Dương vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vào cuối năm 2018 vừa qua.
![]() |
Là Phó Giám đốc phụ trách hệ y tế dự phòng, bác sĩ Sương đã từng gắn bó, lăn lộn nhiều năm với công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh khi còn là Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh TTYT TP.Thủ Dầu Một. “Không phải chịu nhiều áp lực như bác sĩ hệ điều trị, nhưng làm y tế dự phòng cũng gặp không ít khó khăn. Mỗi khi trên địa bàn có ổ dịch xảy ra hay triển khai chiến dịch gì, mình cũng phải “xắn tay áo” lên làm cùng anh em, từ đó mới động viên anh em làm việc tích cực hơn. Khi công việc được mọi người tham gia tích cực thì sẽ có kết quả tốt hơn...”, bác sĩ Sương cho biết.
Trong công việc chị luôn quan niệm “Nắm chắc, làm chắc”. Vì thế, không phải bây giờ, mà từ những ngày còn làm Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, chị thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình. Ở đâu có ổ dịch xảy ra, ở đâu chiến dịch triển khai chưa đạt như kế hoạch đề ra... chị đều đích thân xuống tận nơi để khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng giải quyết, xử lý hay đề xuất hướng khắc phục kịp thời. Ngoài công tác phòng chống dịch, chị còn phụ trách chương trình phòng chống sốt rét, HIV, đái tháo đường... Vì thế, nhiều khi công việc chồng chất nên chị phải làm thêm ngoài giờ mới giải quyết hết. Dù là phụ nữ, nhưng chị cũng thường lăn lộn với anh em mỗi khi trên địa bàn xảy ra ổ dịch. Nhiều hôm chị tham gia đi phun thuốc diện rộng dập dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, sớm nhất cũng phải 19 - 20 giờ tối mới về đến nhà.
Với sự nỗ lực trong công tác, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và nhiệt tình trong công việc, trong thời gian qua chị đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng xứng đáng. Mới đây nhất, chị đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác. Chị bảo, đây là phần thưởng rất vinh dự và chị sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để luôn xứng đáng với phần thưởng ấy, cũng như đạt thêm nhiều thành tích cao quý của người thầy thuốc trong thời gian tới.
CẨM LÝ