Bắc Tân Uyên: Trường hợp về từ Trung Quốc đã được cách ly

Cập nhật: 11-03-2020 | 08:49:33

Sáng qua (10-3), Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên tiến hành xác minh ca nghi ngờ mắc Covid-19. Quá trình xác minh có sự giám sát của các ngành chức năng và UBND xã Tân Lập.

Đối tượng được xác minh, nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid-19 là chị N.T.B., sinh năm 1995, tạm trú tại ấp 4, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. Ngày 9-1, chị N.T.B. từ Cà Mau đi TP.Hồ Chí Minh rồi làm hồ sơ xuất cảnh qua Trung Quốc. Đến 2 giờ ngày 10-1-2020, chị B. từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây chị bắt xe khách đến thuê trọ tại thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc và nghỉ ngơi tại đây 2 ngày. Ngày 12-1, chị B. đến thành phố Tô Châu, Trung Quốc khám sức khỏe và gia hạn visa. Thời điểm này, sức khỏe chị B. bình thường, không có biểu hiện ho, sốt. Sau khi hoàn tất thủ tục, chị B. quay về phòng trọ tại thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc để chờ xin việc làm. Tuy nhiên đến chiều ngày 25-2, chị B. từ thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy về Việt Nam, thời gian di chuyển từ ngày 25 đến 28-2 qua đường tiểu ngạch. 14 giờ ngày 28-2, chị B. bắt xe taxi đến gần cửa khẩu Lạng Sơn và đi đường bộ qua đường biên giới Trung Quốc - Việt Nam. Sáng 29-2, chị B. đến ngã ba Lạng Sơn, thuê nhà nghỉ ở lại 1 đêm tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đến trưa ngày 1-3, chị B. lại bắt xe về cầu Đình Tràm, tỉnh Bắc Giang và ở nhà của anh Từ Văn Sinh. Trong quá trình cư ngụ tại nhà anh Sinh, chị B. chỉ ở nhà, không đi đâu, tình trạng sức khỏe vẫn ổn định, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Tối ngày 5-3, chị B. lại bắt xe từ Bắc Giang về bến xe Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. 6 giờ 30 phút ngày 7-3, chị được người nhà đến đón về cư ngụ tại ấp 4, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. Hiện nay tình trạng sức khỏe của chị B. ổn định, bình thường, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở, nhiệt độ cơ thể 36,4 độ C. Theo chị B., từ ngày 9-1 đến 7-3 sức khỏe bình thường, ổn định, không có các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thệ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Theo Quyết định số 344 của Bộ Y tế và trên cơ sở Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì chị B. phải thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chị B. thuộc trường hợp người Việt Nam đến từ hoặc đi qua Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trở về Việt Nam trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Hiện nay chị B. đang cách ly tại khu vực cách ly tập trung của tỉnh, 8 người còn lại trong gia đình chị B. thì thực hiện cách ly y tế nghiêm ngặt tại nhà ở nơi lưu trú”.

KIM HÀ  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên