Bài học từ sự gần dân…

Cập nhật: 23-05-2013 | 00:00:00
“Đảng ủy gần chi bộ, chi bộ gần đảng viên, đảng viên gần quần chúng”, “Nụ cười công sở”… là những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực của Đảng bộ thị trấn Phước Vĩnh (Phú Giáo) trong việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gần dân…  Sáng thứ 6 vừa rồi, Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của UBND thị trấn Phước Vĩnh đông nghẹt người đến liên hệ công việc. Người thì chứng thực giấy tờ, người thì ký xác nhận hồ sơ xin việc, hồ sơ nhà đất… nhưng không khí trong phòng rất thoải mái. Người dân trật tự ngồi chờ, cán bộ tận tình giải thích…  

 “Nụ cười công sở” đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thị trấn Phước Vĩnh khi đến liên hệ công tác

 “Nụ cười công sở” đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thị trấn Phước Vĩnh khi đến liên hệ công tácÔng Huỳnh Huy Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh cho biết: “Để thuận tiện cho người dân, tôi được bố trí ngồi ngay tại phòng này để giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Cán bộ, công chức trực tiếp nhận hồ sơ phải xem kỹ hồ sơ; trường hợp nào thiếu phải chỉ dẫn tận tình, tránh trường hợp hướng dẫn không đến nơi đến chốn khiến dân phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà”… Đặc biệt, ngoài việc chính quyền xây dựng và thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân; chi bộ cơ quan còn thực hiện mô hình “Nụ cười công sở” để tạo sự thoải mái, thân thiện cho người dân khi đến liên hệ với chính quyền. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức còn thực hiện đúng quy chế cơ quan là làm việc, sinh hoạt, hội họp đúng giờ; ứng xử hòa nhã trong giao tiếp, “Nói đi đôi với làm”. Chi bộ thường xuyên đưa việc “Học tập và làm theo Bác” vào các sinh hoạt định kỳ gắn với phong cách Dân vận của Bác là “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Nhờ vậy từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trước cách ứng xử với người dân; từ đó người dân ngày càng tin tưởng hơn vào chính quyền. Ưu tiên những vấn đề bức xúc Sau khi quán triệt Chỉ thị 03/ CT-TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03/KH-TW của Ban Bí thư, Đảng ủy thị trấn thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất chọn một số vấn đề bức xúc, tâm lý lo âu của nhân dân để tập trung thực hiện. Những vấn đề nổi cộm trên địa bàn là tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh nhau, tai nạn giao thông, cờ bạc, ma túy…; giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân; vấn đề ô nhiễm, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm an toàn giao thông… Giải quyết các vấn đề nổi cộm này, từng ban ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện từng mô hình phù hợp như mô hình tuyến đường kiểu mẫu; mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Ông Nguyễn Văn Rua, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Vĩnh cho biết: “Để thực hiện hiệu quả các mô hình này, trước hết đòi hỏi các đơn vị phải có cách làm hay, phương pháp tổ chức có hiệu quả. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của mình. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi đảng viên, cán bộ công chức là một gương điển hình tiên tiến để quần chúng noi theo”. Trên quan điểm lấy hiệu quả, chất lượng công việc để đánh giá trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Qua đó, thuyết phục, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư để việc học tập và làm theo Bác ngày một lan tỏa sâu rộng, có hiệu quả thiết thực và lâu dài, trở thành nếp sống văn hóa, sinh hoạt bình dị của mọi người, mọi nhà. Chính vì thế, giờ đây, việc “Học tập và làm theo Bác” ở thị trấn Phước Vĩnh ngày càng lan tỏa sâu rộng không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà đi sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thay đổi bộ mặt của thị trấn, xứng đáng là vị trí trung tâm của huyện Phú Giáo. - Thực hiện Chỉ thị 03/ CT-TW, trong năm 2012, các đoàn thể và 9/9 khu phố ở thị trấn Phước Vĩnh đều đăng ký tuyến đường kiểu mẫu và thường xuyên quét dọn, phát quang làm vệ sinh. Mô hình đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. - 100% gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn thực hiện treo ảnh Bác nơi trang trọng. - Đưa mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào quy ước, hương ước ở các khu phố được nhân dân đồng tình hưởng ứng.  THU THẢO 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=299
Quay lên trên