Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Tân Uyên: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật: 24-01-2024 | 08:29:38

Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Tân Uyên là 1 trong 3 đơn vị của tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT). Kết quả đó là minh chứng cho cả một quá trình phấn đấu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thi đua sôi nổi

Thượng tá Lâm Minh Sử, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Tân Uyên, cho biết để thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT, ngay từ đầu năm Đảng ủy - Ban CHQS thành phố thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, phong trào TĐQT trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố được triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua trong và ngoài quân đội. Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, các cơ quan, đơn vị xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực; đồng thời lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Ban CHQS TP.Tân Uyên (bìa trái) nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT của Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Để phong trào TĐQT có sức lan tỏa sâu rộng, chất lượng, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; thông qua đó tạo bước đột phá trong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Nổi bật là 100% cơ quan, đơn vị tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng chủ trương, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và thực hiện tốt kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu và đề xuất các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; hoàn thành việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, an toàn, đúng luật. LLVT thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực thực hiện công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn; góp phần tích cực trong công tác hậu cần, tài chính và quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông… Qua phong trào TĐQT, LLVT thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tập trung cho công tác tuyển quân

Là địa phương được UBND tỉnh giao làm điểm về tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TP.Tân Uyên đã tập trung thực hiện tốt chủ trương tuyển quân tròn khâu “tuyển người nào chắc người đó”, giao quân không bù đổi, bảo đảm đủ chỉ tiêu và đạt chất lượng. Trong đó, thành phố chú trọng thực hiện “3 bình cử, 4 công khai”, thực hiện mô hình “4+1”; tuyên truyền vận động công dân lên đường nhập ngũ, bảo đảm quân số, đúng thời gian, kết hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đối với công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Ban CHQS thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ, khách quan, nghiêm túc.

Thượng tá Lâm Minh Sử, khẳng định: “Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp một cách nghiêm túc, chu đáo đến nay TP.Tân Uyên đã chuẩn bị tốt các bước chuẩn bị công tác giao nhận quân năm 2024. Hội đồng NVQS thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các bước gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy trình... Hội đồng NVQS thành phố tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức cho thanh niên tham quan trải nghiệm thực tế tại Trung đoàn 271. Các xã, phường đang tiếp tục nắm tình hình tư tưởng của thanh niên, làm tốt công tác bình cử công khai, chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và làm tốt công tác giao nhận quân năm 2024”.

Trong những ngày này, Ban CHQS TP.Tân Uyên đang tích cực thực hiện các hoạt động trong phong trào TĐQT năm 2024; thi đua cao điểm “Mừng Đảng - mừng xuân, ra quân quyết thắng”. Với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”...

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên