Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Cập nhật: 08-03-2023 | 16:06:31

Kế thừa và phát huy truyền thống, trong thời kỳ đổi mới, Phụ nữ Quân đội tham gia hầu hết nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó có những lĩnh vực công tác mang tính đặc thù cao như: tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu…

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trình bày diễn văn kỷ niệm.

Ngày 8/3, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh, những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của lớp lớp cán bộ, hội viên qua các thời kỳ đã kết tinh thành truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Quân đội. Kế thừa và phát huy truyền thống, trong thời kỳ đổi mới, Phụ nữ Quân đội tham gia hầu hết nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó có những lĩnh vực công tác mang tính đặc thù cao như: tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, sản xuất vũ khí, đạn dược...

Lịch sử, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Quân đội ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Phụ nữ Quân đội. Từ khi thành lập đến nay, Ban Phụ nữ Quân đội luôn đoàn kết, nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác phụ nữ trong Quân đội, đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, trong những năm qua, Ban Phụ nữ Quân đội đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, công tác giáo dục mầm non trong Quân đội; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng trong phụ nữ toàn quân…

Tại buổi lễ, Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng biểu dương, khen ngợi, chúc mừng sự trưởng thành vượt bậc cũng như những cống hiến, đóng góp to lớn của Phụ nữ Quân đội và thành tích của Ban Phụ nữ Quân đội 30 năm qua.

Để cùng với toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Thứ trưởng Quốc phòng Lê Huy Vịnh đề nghị, Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, tiếp tục nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo nắm vững và tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với Hội phụ nữ trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt “Quân dân” và củng cố “Thế trận lòng dân” vững chắc.

Thứ trưởng Quốc phòng Lê Huy Vịnh lưu ý, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đề cao trách nhiệm đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để phụ nữ được học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ, hội viên và gia đình hội viên phụ nữ. Ban Phụ nữ Quân đội bám sát thực tiễn, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn sát đơn vị cơ sở.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, Phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”; nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước", Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh.

Theo NDO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên