Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy các khu nhà trọ
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thực hiện Chỉ thị 19/ CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở nhà trọ thực hiện tốt quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm phòng ngừa sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có khoảng 183.000 cơ sở nhà trọ với hơn 602.000 phòng trọ cho thuê, trong đó có nhiều công trình cũ, cần bổ sung các hạng mục theo quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thời gian qua, lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã đến các cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê để tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở bổ sung đối với trường hợp chưa bảo đảm quy định về PCCC nhằm bảo đảm an toàn, tránh sự cố cháy, nổ xảy ra.
Tại TP.Dĩ An, trong năm 2024, lực lượng chức năng thành phố đã tổ chức 78 buổi tuyên truyền về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho các cơ sở nhà trọ, cơ sở kinh doanh lưu trú... với gần 50.000 lượt người tham gia. Đồng thời, ngành chức năng còn tổ chức vận động hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chủ nhà trọ ký hơn 3.500 bản cam kết PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, UBND các phường đã phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra chuyên đề PCCC gần 6.700 khu nhà trọ, nhà ở cho thuê. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 106 cơ sở nhà trọ vi phạm về PCCC, với tổng số tiền phạt hơn 107 triệu đồng.
Tại TP.Thuận An, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở nhà trọ được UBND các xã, phường đặc biệt quan tâm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Trung tá Nguyễn Tiến Thiện, Trưởng Công an phường Bình Hòa, cho biết trên địa bàn phường có khoảng 3.000 khu nhà trọ nên công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Trong năm 2024, Công an phường đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức PCCC 3 buổi, với 2.400 chủ nhà trọ, chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia. Tại các buổi tuyên truyền, Công an phường còn tổ chức cho chủ nhà trọ, hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Bên cạnh đó, Công an phường còn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn 204 cơ sở kinh doanh nhà trọ, 90 hộ gia đình thực hiện quy định về PCCC&CNCH. Nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, Công an phường cũng đã phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại các khu dân cư 550, 434. Ngoài ra, UBND phường cũng đã xây dựng 76 điểm chữa cháy công cộng và 292 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại địa bàn khu dân cư, góp phần phát huy phương châm “4 tại chỗ”.
Lấy phòng ngừa là chính
Ở TP.Dĩ An có hơn 13.000 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC do UBND cấp xã quản lý, trong đó có nhiều khu nhà trọ. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND 7 phường phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC&CNCH, quan trọng nhất là đối với khu nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhằm phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót để đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND TP.Dĩ An cũng chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH, phấn đấu năm 2025, trên địa bàn thành phố mỗi gia đình phải có ít nhất 1 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH theo quy định…
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Dĩ An, các phường đã chủ động xây dựng và triển khai công tác PCCC, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ. Nói về công tác này tại địa phương, Trung tá Dương Đình Thanh, Trưởng Công an phường Đông Hòa (TP.Dĩ An), cho biết qua thống kê, trên địa bàn phường có 654 nhà trọ, trong đó có 38 khu nhà trọ cao tầng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hàng ngàn sinh viên và công nhân lao động. Thời gian qua, CA phường thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC tại các khu nhà trọ nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở chủ nhà trọ khắc phục những thiếu sót về PCCC&CNCH. Đến nay, các chủ nhà trọ trên địa bàn đã ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn PCCC, như tự giác trang bị phương tiện chữa cháy, mở lối thoát hiểm…
Tại huyện Phú Giáo, mặc dù số lượng nhà trọ không nhiều nhưng công tác bảo đảm an toàn PCCC được UBND các xã, thị trấn quan tâm. Thiếu tá Nguyễn Văn Út, Trưởng Công an xã Phước Hòa, cho biết đơn vị đã tham mưu UBND xã Phước Hòa phát động phong trào “mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy” đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Qua phát động phong trào, trên địa bàn đã có gần 1.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân đã trang bị bình chữa cháy. Công an xã cũng đã phối hợp kiểm tra công tác PCCC đối với 45 cơ sở nhà trọ trên địa bàn, qua đó chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm; đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã nhằm bảo đảm 100% các cơ sở được lập hồ sơ quản lý về công tác PCCC.
Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, phân loại, hướng dẫn các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ). Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND tỉnh, thành phố đã ban hành và phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30-3-2025. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong. |
NGUYỄN HẬU