Bảo đảm an toàn về điện trong lao động, sản xuất: Chủ động phòng ngừa, hạn chế sự cố đáng tiếc

Cập nhật: 13-07-2022 | 08:43:19

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện trong lúc lao động, sản xuất dẫn đến chết người. Để phòng ngừa, hạn chế những vụ việc tương tự, các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện trong lao động, sản xuất.


Ngành điện lực tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện cho người dân hiểu rõ khi xây dựng trong hành lang lưới điện cao áp

Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc

Đến nay, người dân sinh sống trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một vẫn còn nhớ vụ tai nạn điện khiến hai người chết thương tâm. Trong lúc thi công một công trình nhà ở trên đường Bùi Ngọc Thu, một thợ hồ bị điện giật khi chạm vào máy trộn bê tông. Phát hiện sự việc, chủ nhà là ông Trịnh Thành L. (sinh năm 1973, ngụ TP.Thủ Dầu Một) vội ngắt cầu giao điện nhưng cũng bị điện giật. Hậu quả khiến ông L. và người thợ hồ là ông Sơn P. (sinh năm 1968, quê Bạc Liêu) chết tại chỗ.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do dây điện của hệ thống chiếu sáng công cộng vận hành lâu ngày bị tróc vỏ chạm vào cần đèn dẫn đến rò điện qua các sợi cáp thông tin không còn sử dụng thòng xuống đất. Trong lúc làm việc, các nạn nhân đã cầm nắm vào cáp thông tin nhiễm điện dẫn đến bị điện giật tử vong. Ngay sau đó, ngành điện lực đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm gọn cáp thông tin, khắc phục vị trí rò điện. Mặt khác, ngành điện lực cũng kiến nghị đơn vị quản lý, vận hành hệ thống đèn chiếu sáng cần sớm khắc phục, sửa chữa hay thay mới những đoạn dây điện bị bong tróc, có dấu hiệu hư hỏng để bảo đảm an toàn.

Gần đây tại TP.Thuận An cũng xảy ra hai vụ chết người do điện giật trong lúc làm việc. Cụ thể khi đang sửa máy bơm nước tại trại hòm ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn thì anh Nguyễn Hoàng Ph. (sinh năm 1974, quê Tiền Giang) bị điện giật tử vong. Cũng trong lúc làm việc tại một Công ty Cơ khí ở khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, anh Nguyễn Phan Quốc Kh. (sinh năm 2002, quê Thừa Thiên Huế) đã bị điện giật chết.

Chú ý các biện pháp an toàn

Theo thống kê của Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 8 vụ tai nạn điện trong dân làm 6 người chết và 3 người bị thương nặng (tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Đáng chú ý trong đó có 3 vụ do người dân sơ ý trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở… làm vật kim loại chạm vào lưới điện dẫn đến tai nạn chết người. Bên cạnh đó còn có 2 vụ do dây điện hạ thế của khách hàng sử dụng lâu ngày bị bong tróc vỏ rồi chạm vào các vật dẫn điện như mái tôn, bồn nước, cáp viễn thông… Ngoài ra, còn có một số vụ xuất phát từ việc người dân câu cá dưới các đường dây điện đã quăng dây lên cao gây phóng điện; một số người trèo lên các trạm biến áp với mục đích cắt trộm dây cáp dẫn đến bị điện giật.

Trước tình trạng trên, ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự cố lưới điện và tai nạn điện trong dân, nhất là trong lúc làm việc. Nói về công tác này, ông Lê Hồng Khanh, Phó Giám đốc PCBD, cho biết thời gian qua, PCBD thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) và an toàn trong sử dụng điện bằng nhiều hình thức. PCBD còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra dây sau điện kế khách hàng không bảo đảm an toàn để yêu cầu khách hàng xử lý. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị quản lý cáp thông tin viễn thông xử lý những vị trí mất an toàn đang treo, néo trên trụ điện lực. Bên cạnh đó, PCBD thường xuyên kiểm tra lưới điện, cảnh báo an toàn điện cho người dân khi phát hiện công trình đang xây dựng, kể cả các phương tiện cơ giới như xe cẩu, xe cuốc, xe bơm bê tông… thi công trong hoặc ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ vi phạm HLATLĐCA gây tai nạn cho người, sự cố lưới điện. PCBD còn đề nghị các cấp chính quyền địa phương chủ động kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng nhà ở, biển hiệu vi phạm HLATLĐCA và kêu gọi người dân nghiêm túc chấp hành quy định của Chính phủ và hướng dẫn của ngành điện về bảo vệ HLATLĐCA.

Theo PCBD, cùng với tốc độ đô thị hóa, nhiều công trình được xây dựng và hình thành gần hoặc trong HLATLĐCA, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Thực tế từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện có liên quan đến việc người dân xây dựng, sửa chữa công trình vi phạm HLATLĐCA. Do đó, PCBD khuyến cáo khi xây dựng nhà ở, công trình, lắp đặt biển hiệu quảng cáo trong hoặc gần HLATLĐCA thì chủ đầu tư công trình, đơn vị thi công và người dân cần liên hệ với ngành điện qua số điện thoại 19001006 hoặc 19009000 để được tư vấn cũng như hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYỄN HẬU - HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên