Bảo đảm chi trợ cấp đúng đối tượng

Cập nhật: 19-11-2021 | 08:00:05

 Đến nay, các địa phương ở TP.Thuận An vẫn đang tiến hành rà soát việc thực hiện chi các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Trên quan điểm không bỏ sót đối tượng, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành lao động-thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) các xã, phường và thành phố đã làm việc cả ngày nghỉ, làm thêm buổi tối để rà soát, thẩm định kỹ các đối tượng…

 Cán bộ phường Vĩnh Phú trao hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

 Là một trong những địa phương có số lượng công nhân lao động nhiều nhất tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chức năng TP.Thuận An tập trung cao độ cho việc rà soát, hướng dẫn, lập danh sách các đối tượng và thực hiện chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo thống kê, toàn thành phố có 1.069.106 đối tượng được hưởng các gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 04, Quyết định số 12 và Nghị quyết 68 với tổng số tiền là trên 826 tỷ đồng, trong đó đến ngày 10- 11, toàn thành phố đã giải ngân được cho 931.319 đối tượng với số tiền trên 483 tỷ đồng. Thành phố đã ghi nhận hỗ trợ 6.904 hộ kinh doanh với số tiền trên 20 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho trên 50%. Đối với khoản chi hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, Phòng LĐ-TB &XH đã rà soát có 84.795 trường hợp của 493 doanh nghiệp cần hỗ trợ với số tiền trên 330 tỷ đồng, đã giải ngân cho 9.650 lao động với số tiền trên 38 tỷ đồng.

Một trong những gói hỗ trợ cấp thiết mà người dân luôn quan tâm, nhất là những người không may có người thân mất do Covid-19, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, giải quyết. Đến nay, qua rà soát đã có 505 hồ sơ cần chi, trong đó đã chi 212 trường hợp với số tiền 4,240 tỷ đồng. Thành phố đã hỗ trợ 16.714 trường hợp trẻ em và người điều trị trong các khu cách ly y tế với số tiền trên 15,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Thuận An, cho biết: “Hiện tại, thành phố đang tiếp tục huy động toàn lực lượng cán bộ, công chức làm việc ngày, đêm để tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ, cái nào đã chi, cái nào chưa chi, nhất là hỗ trợ mai táng phí theo Điều 14, Nghị định 20… đều được rà soát và lập danh sách hỗ trợ. Để bảo đảm kịp thời, không bỏ sót đối tượng, đội ngũ cán bộ, nhân viên LĐ-TB&XH thành phố làm việc cả ngày nghỉ, làm thêm buổi tối để rà soát, thẩm định kỹ các đối tượng để trình ký phê duyệt. Việc rà soát được tiến hành chặt chẽ thông qua hồ sơ thống kê, báo cáo từ cơ sở, thông báo rộng rãi trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và xác minh thực tế để bảo đảm đúng người thụ hưởng”.

Từ nay đến cuối tháng 12-2021, ngành LĐ-TB&XH TP.Thuận An tiếp tục rà soát hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, do trong điều kiện phòng, chống dịch, nhiều hồ sơ chưa kịp nộp và thống kê. Mặt khác, dân số ở các phường như Bình Hòa, Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú rất đông, có phường hơn 100.000 người dân nên công tác hỗ trợ có lúc, có nơi vẫn còn sót. Nhiều cán bộ phường, khu phố bị mắc Covid-19, hoặc chủ trọ vì nhiều lý do khác nhau không lập hoặc chậm lập danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ cho người dân, công nhân lao động, ngành LĐ-TB&XH TP.Thuận An sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, chi hỗ trợ kịp thời.

 Một trong những gói hỗ trợ cấp thiết mà người dân luôn quan tâm, nhất là những người không may có người thân mất do Covid-19, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, giải quyết. Đến nay, qua rà soát đã có 505 hồ sơ cần chi, trong đó đã chi 212 trường hợp với số tiền 4,240 tỷ đồng. Thành phố đã hỗ trợ 16.714 trường hợp trẻ em và người điều trị trong các khu cách ly y tế với số tiền trên 15,9 tỷ đồng.

 SÔNG TRÀ - T.AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên