Bão gây nhiều sự cố cho ngành điện

Cập nhật: 19-07-2010 | 00:00:00

Tập đoàn Điện lực VN (EVN) cho hay có ít nhất 172 sự cố liên quan đến đường dây, hệ thống lưới điện đã xảy ra trong mấy ngày qua do ảnh hưởng từ cơn bão Conson.

 

Những ngày mưa bão, các hồ thủy điện vẫn vận hành bình thường, không xả lũ. Các nhà máy điện cũng vận hành bình thường nhưng hệ thống truyền tải lưới điện tại một số địa phương thì bị ảnh hưởng.

 

Lúc 17h45 ngày 17-7, máy biến áp AT2 - Trạm biến áp Hoành Bồ (Quảng Ninh) bị sự cố do bão lớn làm đứt một pha dây dẫn vào chống sét, đến 19h45 cùng ngày sự cố trên đã được khắc phục. Tại lưới điện 110kV, một số đường dây 110kV trong vùng ảnh hưởng của bão bị sự cố. Sau khi bão tan các đơn vị đã chủ động kiểm tra và khôi phục lại vận hành trong ngày 18-7.

 

Tại đường dây 110kV Đồng Hòa - Vĩnh Bảo, Hải Phòng cột số 54 bị đổ lúc 23h50 ngày 17-7. EVN đã tách vùng sự cố và cấp điện lại theo mạch khác. Đường đây 110 kV Đình Vũ - Đồng Hòa, Hải Phòng cũng bị đứt lúc 21h20 ngày 17-7 và được khắc phục xong lúc 10h55 ngày 18-7. Tại đường dây 110kV Hoành Bồ - Mông Dương, cột số 17 cũng bị đổ và đứt dây. Khu vực Hà Nội ít chịu ảnh hưởng của bão song vẫn có khoảng 20 đường dây và một trạm biến áp trung thế bị sự cố.

 

Theo thống kê của EVN, sau cơn bão Conson có khoảng 172 sự cố trên lưới điện trung áp, trong đó Hải Phòng 87 đường dây gặp sự cố, Quảng Ninh 35, Thái Bình 30, Nam Định 12, Ninh Bình 5, Thanh Hoá 2 và Lạng Sơn chỉ có một đường dây gặp sự cố.

 

Đến ngày 18-7, EVN đã khắc phục hầu hết các sự cố trên và cấp điện ổn định trở lại.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên